Trà Vinh: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Chôl – Chnam - Thmây năm 2019

22:58 18/04/2019     1014

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 13/4, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với tuyên dương gương đoàn viên, hội viên thanh niên dân tộc, cán bộ cốt cán dân tộc, tôn giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực nhân dịp Chôl – Chnam - Thmây năm 2019.

Chương trình được tổ chức tại Chùa Lớn (thuộc ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) thu hút trên 200 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham dự.

 

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga - Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho đại diện Ban Quản trị Chùa Lớn chúc mừng Chôl – Chnam - Thmây năm 2019


Trong những năm qua các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác tôn giáo”; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy với nhiều nội dung và giải pháp cụ thể, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương trong tỉnh nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thị Hằng Nga gửi lời chúc mừng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh, nhất là cán bộ, hội viên, thanh niên là người dân tộc Khmer nhân dịp Chôl - Chnam - Thmây năm 2019; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết 03 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa từ đó ra sức thi đua học tập rèn luyện cống hiến và trưởng thành trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga cũng đề nghị các cá nhân được tuyên dương cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, trong phát triển kinh tế gia đình và nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, những cá nhân tiêu biểu cần tích cực giúp đỡ bạn đoàn viên thanh niên dân tộc khác để xuất hiện nhiều gương điển, hình tiên tiến hơn nữa.

Trao bằng khen tuyên dương cho các thanh niên dân tộc tiêu biểu năm 2019

Dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa như: thi đấu thể thao, trò chơi dân gian được diễn ra thu hút hàng trăm thanh niên dân tộc tham gia. Đặc biệt, Tỉnh đoàn Trà Vinh đã tuyên dương và tặng bằng khen cho 15 gương đoàn viên, hội viên thanh niên dân tộc, cán bộ cốt cán dân tộc, tôn giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hàng năm thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, Hội đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên là người dân tộc Khmer, qua đó nhằm đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương.

* Vừa qua, tại Trường Chính trị Trà Vinh, Tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp Phân viện Miền Nam, Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 26 ngày, với sự tham gia của 200 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ quy hoạch Bí thư Đoàn cấp cơ sở, Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác Hội, Đội từ cấp cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội theo hướng đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới, để vận dụng vào thực tế tại địa phương.

Đây là điều kiện thuận lợi để các cán bộ Đoàn, Hội, Đội gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, Đội; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại các cơ sở vững về chính trị, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén, đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

 

Mỹ Trinh, Duy Thiện - TĐ Trà Vinh (KA)