TP.HCM tuyên dương 87 “Sinh viên 5 tốt”

14:30 06/01/2014     1764

Hoạt động Hội, Đội   Tối 5/1, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/1/1950); tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành và trao học bổng cho cán bộ Hội Sinh viên năm học 2013 - 2014.
Triển khai từ năm 2010, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nghiên cứu phát triển từ phong trào “Sinh viên 3 tốt” của Hội Sinh viên TP.HCM nhằm bình chọn, khen thưởng các sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập - nghiên cứu khoa học, trau dồi lý tưởng, rèn luyện thể lực, có kỹ năng thực hành xã hội và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen và kỷ niệm chương cho “Sinh viên 5 tốt”.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen và kỷ niệm chương cho “Sinh viên 5 tốt”.


Năm 2013, với 169 hồ sơ để cử từ 34 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn TP, hội đồng bình chọn đã xét chọn 87 sinh viên đủ tiêu chuẩn để trao giải.

Có thể kể những gương tiêu biểu nhất trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2013 của TP.HCM được tuyên dương đợt này:

Nguyễn Thế Đức Tâm, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, 3 năm liên tiếp là “sinh viên 5 tốt” cấp thành, riêng trong năm học 2012 – 2013 có 10 bài báo viết trên các tạp chí chuyên ngành, giải nhất cuộc thi Cuộc thi “International Humanitarian Law Moot Court Competition” 2013, á quân Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10”, bảo vệ thành công 2 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2013, Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013, gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối thi đua tổ chức Đảng - đoàn thể TP.HCM.

Đàm Nguyễn Trọng Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, điểm học tập 9.78; giải thưởng danh dự trong kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC vòng loại châu Á năm 2012; giải nhì Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM-ICPC vòng quốc gia năm 2012; giải nhì Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2012, giải nhất Phần mềm tin học dành cho khối sinh viên trong Hội thi Tin học trẻ TP.HCM.

Trần Quang Đức, sinh viên ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM với số điểm TOEIC gần như tuyệt đối 910/990, TOEFL ITP 607/677, là một trong 8 đại biểu tham gia chương trình Japan - East Asia Network Of Exchange For Students tại Nhật Bản.

Sinh viên Phan Tường Yên, Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM, vừa là cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, vừa là sinh viên tiêu biểu trong văn hóa văn nghệ, điều hành CLB văn nghệ CKT, thành viên Ban điều hành đoàn văn nghệ tham gia chương trình Lễ hội văn hóa dân gian Surin SIFF lần 7 tại Thái Lan, đại biểu chương trình giao lưu thanh niên ASEAN-Nhật Bản Jenesys 2.0 2013 tại Nhật Bản, và điều đặc biệt là khả năng đứng lớp tập huấn các khóa kỹ năng cho các bạn sinh viên tại trường…

Dịp này, Hội Sinh viên TP.HCM đã trao tặng 37 suất học bổng dành cho các cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu, học tốt.