Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên

14:24 20/10/2019     1600

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày (17,18/10), tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa V.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bức trướng với dòng chữ “Thanh niên Bắc Ninh – Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”.

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 18-19/10, với sự tham gia của 230 đại biểu đại diện cho hơn 265 nghìn thanh niên trong toàn tỉnh. Tham dự Đại hội có đồng chí  Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Đào Hồng Lan - Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm 2014 - 2019, Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ IV thành các nội dung, phong trào cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Tiêu biểu như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đông đảo thanh niên hưởng ứng, đã phát huy được tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, cổ vũ tuổi trẻ thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: Học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Từ phong trào “Thanh niên tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh, xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”, các cấp Hội xây dựng mới được 40 “Mái ấm thanh niên” với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, tu sửa nhà cho các đối tượng chính sách trị giá trên 7 tỷ đồng; xây dựng 39 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trị giá 590 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức lắp đặt trên 250 điểm tập kết rác thải; tu sửa trên 50 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, vớt bèo, tu sửa trên 100 km kênh mương, nội đồng; duy trì thực hiện tốt hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; tham gia giúp đỡ cho hơn 200 thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng…

Công tác xây dựng và mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng, các cấp Hội cơ sở tăng cường mở rộng, phát triển, kết nạp hội viên mới, nhất là lực lượng thanh niên ở địa bàn dân cư, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên tín đồ tôn giáo... Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên thanh niên vay vốn xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, tư vấn nghề, việc làm cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã tư vấn nghề cho hơn 80.000 lượt đoàn viên thành niên và giới thiệu việc làm cho trên 9.000 đoàn viên thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bắc Ninh - Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia vào tổ chức Hội; hướng hoạt động về cơ sở nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành…, phấn đấu: 100% Hội LHTN xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình thanh niên bảo vệ môi trường khu dân cư; vận động thanh niên hiến máu đạt 11.000 đơn vị máu; tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho 25.000 người; phát triển ít nhất 05 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển được 10.000 hội viên mới…

Tại Đại hội, tham luận của các đại biểu đã nêu bật được kết quả triển khai công tác thanh niên, hoạt động xung kích vì cộng đồng của Hội LHTN tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Các đại biểu cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cấp ủy, chính quyền về công tác thanh niên. Trong đó, chú trọng đến vận động thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; giải pháp xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp và đoàn kết thanh niên; thanh niên đi đầu xây dựng đô thị văn minh; thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Hội của tỉnh đạt được trong 5 năm qua, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành tỉnh Hội khóa mới  nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh về công tác thanh niên, tiến tới xây dựng lớp thanh niên Bắc Ninh thời kỳ mới “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên toàn tỉnh được cống hiến và trưởng thành.

Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tiếp tục dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, tin tưởng giao cho thanh niên những nhiệm vụ, trọng trách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên được cống hiến và trưởng thành.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 42 thành viên; đồng chí Nguyễn Nhân Chinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần thứ VIII.

 

Ủy ban Hội LHTN tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội


Để ghi nhận, giao nhiệm vụ, động viên tuổi trẻ toàn tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bức trướng với dòng chữ “Thanh niên Bắc Ninh - Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 được TƯ Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí đại biểu tham dự đại hội đã thăm quan khu trưng bày giới thiệu sản phẩm Thanh niên khởi nghiệp và khu trưng bày những mô hình, sản phẩm tham gia Liên hoan “sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ” tỉnh Bắc Ninh lần IV năm 2019.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan sản phẩm tham gia Liên hoan “sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ” tỉnh bắc ninh lần IV năm 2019

 

Trung Kiên, TĐ Bắc Ninh-BA