Tiền Giang: Trao tặng hơn 4 nghìn phần quà trị giá hơn 1,3 tỉ đồng trong năm 2019

16:53 08/01/2020     751

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 06/01, Tiền Giang tổ chức Tổng kết công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020.

Năm 2019, các cấp hội LHTN tỉnh đã tập trung thực hiện các nội dung của chủ đề công tác năm là “Xây dựng Hội LHTN vững mạnh”. Hội LHTN tỉnh đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong chương trình công tác năm. Các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã vận động được 4.064 phần quà với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng cho hội viên, thanh niên, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 7.778 người với kinh phí 982 triệu đồng; vận động trao tặng 60 căn nhà với tổng kinh phí 1.960 triệu đồng, vận động 7.520 thanh niên đăng ký hiến máu, kết quả thu được 7.459 đơn vị máu…

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên

 

Bên cạnh đó, công tác hội và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, hoạt động mang tính rộng khắp tạo không khí thi đua sôi nổi, ngày càng đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo tầng lớp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia vào các tổ chức hội.

Ngoài ra, các cấp hội LHTN còn đẩy mạnh việc vận động thanh niên thi đua cống hiến, xung phong bảo vệ Tổ quốc, sống có trách nhiệm, nhất là việc nêu cao xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.

 

Hội viên, thanh niên hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn

 

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, năm 2020, Hội LHTN tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, nhất là Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VI; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung, cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động của hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở hội.

 

Hội viên, thanh niên hỗ trợ bê tông hóa các tuyến đường

 

Tại hội nghị, các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội tỉnh đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 và Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang toàn quốc lần thứ VI; Kế hoạch học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp; Quy chế hoạt động của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiến Giang khóa VI; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tinh khóa VI; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI.

Dịp này Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ, giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.

 

Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (TN)