Tiền Giang: Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

10:54 17/01/2019     4755

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều 16/01, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương -  Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

 

Với chủ đề công tác năm “Năm thanh niên sáng tạo”, hoạt động Hội và phong trào thanh niên năm 2018 được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy địa phương các hoạt động đều tập trung thực hiện theo chủ đề công tác năm, đồng thời giải quyết các vấn đề cấp thiết tại địa phương thông qua các hoạt động, như: Chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện, hoạt động Tháng thanh niên, Chương trình “Tháng ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”,các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, hoạt động an sinh xã hội của các Hội, CLB tình nguyện là thành viên tập thể của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh,…

Các hoạt động trên đã góp phần tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển hoạt động phong trào rộng khắp trong các cấp bộ Hội và thanh niên trong tỉnh, tạo được sự đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng của các ngành và cộng động xã hội.

Thực hiện Chương trình tình nguyện mùa đông 2017 và Xuân tình nguyện 2018, chương trình “Tết vì người nghèo", Ủy ban Hội các cấp đã tổ chức thăm tặng 8.056 phần quà gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm, quà tết cho 8.056 hội viên, thanh niên, học sinh nghèo, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết trị giá trên 1 tỷ 800 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 12.609 lượt người dân với tổng kinh phí vận động trên 1tỷ 137 triệu đồng. Vận động hiến máu tình nguyện 7.530 đơn vị máu,…Vận động xây dựng, sửa chữa 231 căn nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 2 tỷ 289 triệu đồng.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 với chủ đề công tác năm “Xây dựng Hội vững mạnh”. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2014 - 2019; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp trên địa bàn tỉnh, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng cường các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Triển khai tích cực, sáng tạo, hiệu quả phong trào Thanh niên tình nguyện, góp phần thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang; tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Năm 2019 đã xác định một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu đúng tiến độ; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, hỗ trợ giúp đỡ 01 thanh niên sau cai nghiện; vận động và xây dựng 12 Nhà Nhân ái, 01 Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 8.000 người người dân; tổ chức vận động 8.000 đơn vị máu; tổ chức 04 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; tư vấn khởi nghiệp cho 8.000 thanh niên; phát triển  8.000 hội viên mới;  phát triển 10 tổ chức Hội trong các khu vực tập trung thanh niên (khu nhà trọ, khu công nghiệp, nhà máy)…

Tại Hội nghị đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho 10 tập thể và 15 cá nhân; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 03 giấy khen cho các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

 

Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (KA)