Tiền Giang: Ngày hội “Thanh niên Công giáo” tỉnh Tiền Giang năm 2020 trọn vẹn niềm vui

15:14 19/11/2020     890

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 18/11, tại Giáo xứ Thủ Ngữ, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức hoạt động Ngày hội “Thanh niên Công giáo” tỉnh Tiền Giang năm 2020 với nhiều hoạt động thú vị.

Đây là một trong các hoạt động thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Hội và trong rộng khắp các đối tượng hội viên, thanh niên, thanh niên Công giáo. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh giúp hội viên, thanh niên, thanh niên Công giáo có dịp giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động các chi hội, CLB, tổ, đội nhóm ở cơ sở.

 

Hội viên, thanh niên Công giáo tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng “Tự hào Công giáo tôi”

 

Ngày hội Thanh niên Công giáo tỉnh Tiền Giang 2020 là một chuỗi các hoạt động được tổ chức vui tươi, an toàn, gồm có: Hoạt động bảo vệ môi trường, phát hoang bụi rậm, trồng cây xanh, dọn vệ sinh tuyến đường Cầu Đúc – Tân Ninh. Giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao giữa Hội viên thanh niên Tiền Giang và thanh niên Công giáo. Cuộc thi Rung chuông vàng kiến thức Công giáo, Đoàn, Hội với chủ đề “Tự hào Công giáo tôi”.

Nhằm kịp thời san sẻ những khó khăn, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất đến với thanh niên Công giáo có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức thanh niên Công giáo vượt qua đại dịch. Tại Chương trình, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao tặng 05 phần quà (trị giá 500.000đ/phần) đến các các anh chị thanh niên Công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng đã trao tặng vốn hỗ trợ thanh niên Công giáo khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng đến anh Nguyễn Hoàng Linh, thể hiện sự quan tâm, động viên thanh niên nói chung, thanh niên Công giáo nói riêng trong khởi nghiệp, lập nghiệp, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển có hiệu quả, đi vào thực chất đời sống của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Qua Ngày hội “Thanh niên Công giáo” năm 2020, các bạn thanh niên nói chung, thanh niên Công giáo nói riêng đã có một ngày thật vui tươi và ý nghĩa, hy vọng rằng các bạn sẽ là những  “hạt nhân” nòng cốt trong các phong trào Đoàn - Hội ở cơ sở, đóng vai trò là “cầu nối” giữa đạo với đời, giữa tổ chức Đoàn, Hội với các chức sắc, chức việc và thanh niên có tôn giáo, thanh niên Công giáo để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Triệu Trung - TĐ Tiền Giang