Thừa Thiên Huế: Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

14:10 14/10/2019     900

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 13/10, tại Huyện Quảng Điền, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019).

Tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Công viên Nguyễn Chí Thanh, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Lãnh đạo chính quyền địa phương, cùng 230 hội viên thanh niên đã tiến hành dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, ghi nhớ công lao của Đại tướng – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên, người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của CHủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

 

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như nhảy dân vũ quốc tế, đồng diễn semaphore và tổ chức các trò chơi dân gian, thu hút hơn 200 hội viên thanh niên tham gia.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN huyện Quảng Điền đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch- Đẹp - Trật tự trị an” tại thôn Thanh Cần Trọng Đức, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền với tổng chiều dài 1,8 km; 55 bóng đèn điện chiếu sáng và dây điện trị giá 81 triệu đồng.

 

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

 

Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)