Thừa Thiên Huế: Đảm nhận 2.750 công trình, phần việc làm theo lời Bác năm 2019

10:48 26/12/2019     573

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Chiều ngày 25/12, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh Đoàn, đại diện Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thành viên.

Với chủ đề “Xây dựng Hội vững mạnh”, trong năm 2019 các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, qua đó mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo của Ủy ban Hội, năm 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được thể hiện rõ trên tất cả các mặt công tác, cụ thể như: đảm nhận 2.750 công trình, phần việc làm theo lời Bác; phối hợp tổ chức các chương trình “Tư vấn tuyển sinh -  hướng nghiệp” cho 33.213 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.900 thanh niên, trong đó có 3.900 thanh niên có việc làm; thực hiện 28 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 40 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và lắp đặt mới hơn 42,9km công trình “Ánh sáng đường quê”, “Ánh sáng nông thôn mới”; xây dựng 28 nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng 15.200 suất quà, 13.500 áo ấm, 4.600 cuốn vở, hơn 11.000 suất ăn miễn phí; tổ chức 35 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.122 hộ gia đình khó khăn; tổ chức 23 đợt hiến máu với 10.313 hội viên thanh niên tham gia, thu được 8.438 đơn vị máu với tổng trị giá 6,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện cao điểm hoạt động như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân Tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tháng Thanh niên”, đặc biệt trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 với chuỗi hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng hoa đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, các cấp bộ Hội đã thành lập 65 đội tình nguyện với sự tham gia 5.875 hội viên thanh niên thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận xoay quanh vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế nhất là công tác phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo cho thanh niên khuyết tật, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên hoàn lương; các chỉ tiêu phát triển tổ chức Hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; đưa ra những khó khăn trong công tác phát triển Hội, đặc biệt đối với khối trường học, vẫn còn đậm nét của công tác Đoàn; công tác giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là thanh niên ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cũng được Hội nghị đưa ra thảo luận.

 

Khen thưởng 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Gia Công – UVTV Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp bộ Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác; đồng thời, đề nghị các cấp bộ Hội trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thanh niên yếu thế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác phối hợp Đoàn thanh niên, các ban, ngành, hội đoàn thể, các nguồn lực xã hội để tạo điều kiện cho Hội phát triển; tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên tôn giáo.

Để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể tục phát huy vai trò của mình trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.

 

Lê Nguyên Phương – TĐ Thừa Thiên Huế (TN)