Thừa Thiên Huế: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Vang lần thứ V

14:04 08/04/2019     608

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 26/4, Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Vang tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, tổ chức Hiệp thương trực tiếp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại Đại hội.

 

Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Vang có 26 tổ chức cơ sở Hội với 15.428 hội viên

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Phú Vang có sự chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên có nhiều đổi mới, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên.

Cụ thể, đã tổ chức 35 chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân Tình nguyện… với 3.423 lượt thanh niên tham gia, sửa chữa và xây dựng 26 ngôi nhà nhân ái, tặng hơn 4.380 suất quà cho các gia đình chính sách và 180 chiếc xe đạp cho các trẻ em nghèo trên địa bàn huyện, giúp đỡ và giáo dục 86 thanh niên vi phạm pháp luật chấp hành phạt tù trở về  địa phương, trong nhiệm kỳ qua đã tập hợp được 8.200 thanh niên vào tổ chức Hội LHTN Việt nam…Với 9 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội khoá IV đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 38 anh, chị vào Ủy ban Hội, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương 29 anh, chị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII.

 

Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ, xây dựng Phú Vang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng 05 nhà nhân ái, sửa chữa 50 nhà tình nghĩa, xây mới 20 điểm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi, hằng năm tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 2.000 lượt hội viên thanh niên học sinh, 300 thanh niên được dạy nghề, 1.200 lượt thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm, hằng năm phát triển 2.500 hội viên mới…

Theo đó, nhiệm vụ giải pháp được Đại hội thống nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình đồng hành với thanh niên và chương trình xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”. Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã thông qua báo cáo góp ý văn kiện Đại hội Hội cấp trên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 38 anh, chị vào Ủy ban Hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương 29 anh, chị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII.

Đại hội củng đã hiệp thương trực tiếp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại Đại hội, theo đó anh Nguyễn Thanh Hoài tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện; chị Mai Thị Thanh Thảo, anh Dương Viết Tiến Huy và anh Hồ Thanh Tuấn được Đại hội hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Vang (khoá V) nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế(TN)