THÔNG BÁO: Kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích và ca khúc tuyên tuyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

10:14 20/09/2013     4330

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN - Cuộc thi sáng tác biểu trưng, áp phích và ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX chính thức phát động từ ngày 25/6/2013.

Sau hơn 2 tháng triển khai, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được gần 100 biểu trưng, 16 áp phích và 08 ca khúc của các bạn thanh niên, hội viên, sinh viên trên cả nước. Hầu hết các tác phẩm dự  thi đã bám sát chủ đề Đại hội: “Sinh viên Việt Nam học tập -sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, thể hiện khát vọng của sinh viên, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Lô gô Đại hội toàn quốc Hội SVVN lần thứ IX
Biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ IX


Ngày 10/9/2013 Hội đồng Ban Giám khảo do họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên tiến hành chấm các tác phẩm tham dự thi. Qua các vòng chấm, hội đồng giám khảo lựa chọn được  01 tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng. Giải thưởng  thuộc về tác giả Nguyễn Trí Toàn đến từ tỉnh Tây Ninh.

Về các tác phẩm tham dự thi áp phích và ca khúc: Ban tổ chức và Ban giám khảo không chọn được các tác phẩm đạt giải do chất lượng các tác phẩm tham dự thi không đảm bảo yêu cầu.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội trân trọng giới thiệu biểu trưng đạt giải Nhất kèm theo thuyết minh ý nghĩa biểu trưng để các cấp bộ Hội sử dụng tuyên truyền Đại hội.

Ý nghĩa biểu trưng: Biểu trưng Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam với tổng thể là hình ảnh búp sen tỏa ngát hương mang theo tinh túy của Sinh viên Việt Nam thể hiện năng động, sáng tạo và hội nhập của sinh viên. Những đường nét hài hòa và thanh thoát tạo thành chữ số IX thể hiện nhiệm kỳ của đại hội. Hình ảnh cánh chim bồ câu đang vươn cao thể hiện khát vọng của sinh viên, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.