Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Tĩnh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

08:42 27/02/2020     5166

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thời gian qua, bước chân của các y, bác sĩ trong CLB thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Tĩnh đã in dấu trên từng ngôi làng ở các vùng khó khăn qua các chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Tĩnh hiện có 13 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thị xã, thành phố với gần 800 hội viên là các y, bác sỹ trẻ trên địa bàn toàn tỉnh.Thực hiện vai trò và sứ mệnh của mình, Hội đã tổ chức nhiều chương trình, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo lực lượng y, bác sĩ trẻ tham gia. Các hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Sức lan tỏa rộng rãi đó đã và đang khẳng định tinh thần xung kích trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của những người “Thầy thuốc của nhân dân”.Không quản ngại gian khó, họ mang những dịch vụ y tế tốt nhất đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, khoảng cách về sự hưởng thụ các dịch vụ y tế giữa các vùng miền cũng dần được thu hẹp thông qua các hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bà con.

Năm 2019, đã có gần 50 đợt khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho hơn 15.490 người dân là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện vùng sâu, vùng xa với trị giá gần 1,5 tỷ đồng  được Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức.Bên cạnh đó, Hội còn mời các chuyên gia về Khám tầm soát ung thư vú miễn phí cho 600 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn trên toàn tỉnh; Các bác sỹ trẻ còn tình nguyện tham gia Đoàn khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại các bộ tộc nước CHDCND Lào.Không chỉ trực tiếp thăm khám, những thầy thuốc trẻ còn được ghi nhận, đánh giá cao bởi những nỗ lực và kết quả cao trong công tác nghiên cứu khoa học; góp phần quan trọng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Khám, cấp thuốc miễn phí tại nước CHDCND Lào

Khám, phát thuốc tại huyện Đức Thọ

Tiếp nối thành công trong nhiều năm qua, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa: khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện và tổ chức các ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho trẻ em….Thông qua chương trình góp phần giáo dục và cổ vũ tinh thần sống đẹp, nhân ái, nghĩa tình trong thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ trẻ, thầy thuốc trẻ tỉnh trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp nhận trên 6.018 đơn vị máu, phát huy hiệu quả các CLB Ngân hàng máu sống, ngân hàng máu hiếm, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu tại các bệnh viện trong toàn tỉnh; phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn duy trì chương trình cắt tóc miễn phí, “Bát cháo tình thương” cho bệnh nhân và người nhà điều trị tại các Bệnh viện, phối hợp Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Đại học Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chương trình "Tiếp sức người bệnh" hỗ trợ người nhà bệnh nhân, chương trình tình nguyện Một bức tranh - Nhiều hi vọng, Hát cho bệnh nhân nghe, Tiếng hát giường bệnh, phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Mùa xuân yêu thương” - đêm nhạc thiện nguyện mừng Đảng, mừng Xuân, động viên và chia sẻ yêu thương tới các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dịp Tết đến xuân về…

Khám, phát thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách

Ghi nhận những đóng góp trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ, các tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh nhiều năm đều được nhận bằng khen của Bộ y tế, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt hình ảnh bác sỹ trẻ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ toàn tỉnh, tin tưởng rằng, năm 2020, với khẩu hiệu hành động "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” Hội Thầy thuốc trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gắn kết cộng đồng thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thầy thuốc trẻ, cổ vũ thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng và sức trẻ hướng tới các hoạt động vì người bệnh, vì cộng đồng./.

 

 

CTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (TN)