Thanh niên Vĩnh Phúc bản lĩnh - cống hiến - sáng tạo - phát triển

14:31 14/10/2019     2513

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 12/10 đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của với sự tham gia của 225 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho trên 190 nghìn hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện các ban, ngành trong tỉnh; các anh, chị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội qua các thời kỳ. 

 

Anh Nguyễn Tường Lâm - UV BTV, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh

 

Trong những năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều Chương trình, Đề án quan trọng đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội, tạo điều kiện để hội viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn, để lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội phát động và tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp thanh niên với 1.253 hoạt động sinh hoạt thu hút 217.147 lượt thanh niên tham gia tiêu biểu là các diễn đàn, hội thảo: “Thanh niên làm theo lời Bác”, hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nhật ký làm theo lời Bác”…; Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn, Hội nhằm giới thiệu các tấm gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những gương thanh niên tiêu biểu; tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự ngắn, video, clip về gương tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác với chủ đề “Sống như chiếc lá xanh” trong các tổ chức cơ sở Hội, các câu lạc bộ trực thuộc;… Qua đó đã góp phần hình thành lớp thanh niên Vĩnh Phúc giàu lòng yêu nước, sống có hoài bão, lý tưởng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng như: tọa đàm “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp”, tổ chức Ngày hội tự vấn, giới thiệu việc làm, Chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2017 với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Chi nhánh Vĩnh Phúc,...  Hỗ trợ 167 dự án thanh niên làm kinh tế qua quỹ vốn Tài năng trẻ với số kinh phí hỗ trợ là 8,350 tỷ; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 79.857 ĐVTN, số thanh niên xuất ngũ được tư vấn hướng nghiệp là 8.513 người, số thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm là 29.698 người, giới thiệu việc làm ổn định cho 12.770 người.

Các cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm, cống hiến, xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường… đã tạo được những dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Qua 05 năm, các cấp Hội đã tổ chức được Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 120 hoạt động, cấp phát thuốc miễn phí cho 18.377 người với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; Thông qua chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 137 hoạt động tình nguyện, thu hút 17.654 lượt thanh niên tham gia; đặc biệt từ năm 2018, Tỉnh hội triển khai Hành trình trái tim xanh VP,tính đến tháng 8/2019 đã tổ chức thành công 05 hành trình tại các tỉnh: Hà Giang, Phú Yên, Thanh Hóa,… với thông điệp “Mỗi ngọn nến thắp sáng, vạn tấm lòng tri ân” các cấp bộ hội đã tiến hành lắp đặt được trên 11.000 bình hoa tri ân tại 135 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã  biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh niên, sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên và các cấp bộ Hội trong những năm qua. Các tầng lớp thanh niên đã tiếp bước cha anh, nhận thức đúng tình hình và nhiệm vụ, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ, xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan, thách thức, chủ động, sáng tạo, góp phần làm nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí yêu cầu Hội LHTN Việt Nam tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, nhược điểm và hạn chế trong thanh niên và hoạt động của Hội hiện nay.

Trong đó các phong trào hành động chưa lan tỏa đến đông đảo thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; nhiều phong trào còn dàn trải, chung chung; tỷ lệ tập hợp thanh niên còn thấp; các hoạt động hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm cho thanh niên còn hạn chế; đội ngũ cán bộ Hội ở một số nơi còn thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng nghiệp vụ…

 

Đồng chí Trần Văn Vinh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam  tỉnh quyết định trao tặng bức trướng cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ vừa qua. Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định trao tặng bức trướng cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh với nội dung: Thanh niên Vĩnh Phúc bản lĩnh - cống hiến - sáng tạo - phát triển; Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019.

 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 39 ủy viên. Anh Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV được bầu là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Tuấn Linh, TĐ Vĩnh Phúc-BA