Thanh niên Tuyên Quang đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển

13:44 27/10/2019     2043

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 26/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 245 đại biểu chính thức.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội


Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện và thành phố; đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bình Thuận, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang; Ban Thanh niên Hải quân Việt Nam và 245 đại biểu chính thức cùng đông đảo hội viên, thanh niên trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Tuyên Quang đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

Trong phiên trọng thể, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận bàn các giải pháp trong nhiệm kỳ tới với các nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chúc mừng, biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức hiệu quả các chương trình, phong trào tổ chức Hội; tập trung xây dựng, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng; kịp thời tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại phiên trọng thể, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, từ phong trào Hội, phải hình thành được lớp thanh niên Tuyên Quang có tinh thần yêu nước, bản lĩnh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phải thường xuyên cổ vũ, khuyến khích thanh niên tiên tiến, đi đầu trong các lĩnh vực học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm triển khai các hoạt động có hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận với từng thành phần thanh niên; tập trung phát triển các loại hình cho Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm ở cơ sở nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có tín đồ tôn giáo và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tại Đại hội, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa V ra mắt với 39 anh chị, chị Dương Minh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch hội; Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII ra mắt với 11 anh chị.

Để ghi nhận những kết quả tuổi trẻ Tuyên Quang đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bức cờ thêu mang dòng chữ “đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tăng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019”; UBND tỉnh trao cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 17 cá nhân.  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng công trình đường bê tông vào Bia di tích Trung ương Đoàn, xã Minh Thanh (Sơn Dương).

Nhân dịp, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban thường vụ tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Bình Thuận ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng công trình thanh niên tại tuyên Quang.

Trước đó, tối ngày 25/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" lần thứ V, năm 2019.

Dự Liên hoan có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Bí Thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt nam; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh miền núi Đông Bắc bộ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Bình Thuận, Ban Thanh niên Hải quân Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ, các đại biểu chính thức dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V và 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh trao Bằng khen cho các thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V, năm 2019 là sự ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, lao động và học tập của các thanh niên tiên tiến. Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên tiên tiến có mặt tại đây khi trở về địa phương, đơn vị phải là những tấm gương tiêu biểu để đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể học tập và noi theo, đồng thời cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện bản thân để xứng đáng với Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Ghi nhận những thành tích của cá nhân thanh niên đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 50 thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho 05 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có thành tích trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và xã hội.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức cho các thanh niên tiên tiến tham gia các hoạt động: Báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sỹ, thành phố Tuyên Quang.

Cũng trong tối ngày 25/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Tuyên Quang vì biển, đảo quê hương” với nhiều hoạt động phong phú.

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Tuyên Quang vì biển, đảo quê hương” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26/10/2019.

Triển lãm trưng bày các tư liệu, bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa, những chứng cứ lịch sử và pháp lý; các bức ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa; ảnh về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà tại huyện đảo Trường Sa và các hoạt động tuổi trẻ toàn tỉnh hướng về biển đảo… đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham quan.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Tuyên Quang vì biển, đảo quê hương” với nhiều ca khúc về biển đảo như: Từ Tân trào đến với Trường sa, Bay qua biển Đông... đã góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi cá nhân đoàn viên, hội viên, thanh niên. Tổ chức tiếp nhận, quyên góp ủng hộ vì biển, đảo quê hương với số tiền thu được trên 100 triệu đồng.

 

CTV Dương Minh Nguyệt- Tỉnh đoàn Tuyên Quang (TL)