Thanh niên Thủ đô phải luôn đi đầu, có tính dẫn dắt thanh niên cả nước

21:22 16/10/2019     4560

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Với mong muốn thanh niên Thủ đô luôn đi đầu, có tính dẫn dắt thanh niên khu vực miền Bắc và cả nước, anh Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cần có những giải pháp hiệu quả để thanh niên Thủ đô nhận thức đầy đủ hơn, cao hơn về trách nhiệm, sứ mệnh đối với thanh niên cả nước.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội  nhiệm kỳ 2019-2024  ra mắt đại hội

 

Trong hai ngày 15 và 16/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự 400 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đại diện đại các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Đại hội cũng vui mừng được đón lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội.

 

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy ban Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI và anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng những bó hoa tươi thắm đến Mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi và Mẹ Doãn Ngọc Trâm - mẹ của Liệt sỹ, Bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Nội đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, nhận diện tốt những nhu cầu, thế mạnh của thanh niên và chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, cuộc vận động, hoạt động cụ thể của Hội.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước, Hội đặt ra 5 nhóm chỉ tiêu: Về công tác tuyên truyền, giáo dục; về khởi nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; về công trình, phần việc thanh niên và nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

Các cấp hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tại đại hội, các đại biểu chia sẻ các mô hình, đề xuất các giải pháp nhằm việc nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô nhiệm kỳ tới như: “Thanh niên với hoạt động khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay”, “Cơ hội và thách thức của thanh niên Thủ đô trong kỷ nguyên cách mạng 4.0”, “Thanh niên Thủ đô với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội nhất trí cao hiệp thương thống nhất chọn cử 65 anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII; 100 % đại biểu thống nhất danh sách 5 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII; thống nhất cao danh sách 33 anh, chị là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII đã hiệp thương thống nhất chọn cử 21 anh, chị tham gia vào Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII; hiệp thương chọn cử Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội là Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương chọn cử 5 anh, chị là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên Thủ đô đối với thanh niên cả nước

Phát biểu tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ LHTN Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích thanh niên Thủ đô đã đạt được; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của Ủy ban Hội LHTN thành phố khóa VI, đại biểu dự đại hội khi thảo luận, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố nhiệm kỳ qua.

 

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Với mong muốn thanh niên Thủ đô luôn đi đầu, có tính dẫn dắt thanh niên khu vực miền Bắc và cả nước trong quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, anh Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cần có những giải pháp hiệu quả để thanh niên Hà Nội nhận thức đầy đủ hơn, cao hơn về trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên Thủ đô đối với thanh niên cả nước.

Các cấp bộ Hội trên địa bàn Thủ đô cần chú ý bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị trong hội viên, thanh niên, cụ thể qua việc vận động thanh niên Thủ đô sống đẹp, sống có ích, tự rèn luyện hình thành những giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Anh Lê Quốc Phong cho rằng, với sự đa dạng về thành phần thanh niên, điều kiện học tập, sinh sống, đây là thách thức không nhỏ với tổ chức Hội. Tuy nhiên, nếu làm được, Hội LHTN thành phố Hà Nội sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp cho phong trào chung cùa thanh niên cả nước.

 

Dịp này , Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố cũng vinh dự nhận cờ dẫn đầu thi đua 5 năm  liên tục do Hội LHTN Việt Nam trao tặng.

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, tinh thần của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của trên 3 triệu thanh niên thành phố Hà Nội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến - anh hùng, thành tựu của 65 năm giải phóng Thủ đô, quyết tâm rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, vì Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại

 

Thanh niên Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra

 

 

 

Bảo Anh