Thanh niên Phú Yên "bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển"

09:03 01/09/2019     15031

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 30-31//2019, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 65.738 hội viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng cho Đại hội

 

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hữu Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; anh Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa phương thức hoạt động; tổ chức các phong trào, cuộc vận động mang màu sắc riêng của Hội, phù hợp với đặc điểm của các đối tượng hội viên, thanh niên, tiêu biểu: các cấp bộ Hội đã triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tư vấn hướng nghiệp cho hơn 120.000 học sinh, sinh viên, thanh niên; giới thiệu cho 5.959 thanh niên có việc làm ổn định; hơn 50 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; cảm hóa và giúp đỡ 1.900 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng 59 “Nhà nhân ái” cho thanh niên, ngư dân trẻ và gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; vận động hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây; ra quân hơn 2.000 lượt “Ngày thứ bảy tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh”; trồng và chăm sóc hơn 30.000 cây xanh; thành lập 12 Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; tham gia hiến hơn 26,236 đơn vị máu; duy trì hiệu quả 05 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ; khám và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân; phát triển mới 43.235 hội viên…

 

 Các đồng chí lãnh đạo tham quan một số mô hình khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Phú Yên trình bày tại Đại hội

 

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Phú Yên - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên để chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế; tăng cường triển khai chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”; vận động thanh niên sống có trách nhiệm, cống hiến, xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường…

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ Hội, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên và hỗ trợ ít nhất 01 dự án khởi nghiệp của thanh niên đi vào thực tiễn; hàng năm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm ổn định cho 2.000 thanh niên; mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân: 20.000 người; sữa chữa, xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt cho thanh niên; tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện: 15.000 đơn vị máu; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; phát triển hội viên mới: 40.000 hội viên.

 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa VI gồm 37 anh chị, Ban Thư ký Ủy ban Hội gồm 11 anh chị, Ban Kiểm tra Hội gồm 5 anh chị. Anh Lương Minh Tùng - Chủ tịch LHTN Việt Nam tỉnh khóa V tiếp tục được Đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 10 đại biểu đại diện cho thanh niên Phú Yên dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực và cống hiến của các cấp bộ Hội LHTN, hội viên, thanh niên toàn tỉnh Phú Yên trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, thanh niên Phú Yên cần tiếp tục thể hiện được vai trò xung kích, dám nghĩ dám làm với nhiệt huyết của tuổi trẻ và trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách tốt đẹp truyền thống của thanh niên Việt Nam.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cùng toàn thể hệ thống chính trị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cũng đã phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2014 - 2019. Anh bày tỏ tin tưởng các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên khóa VI sẽ chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Phú Yên không ngừng lớn mạnh, đáp ứng sự tín nhiệm và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, hội viên và thanh niên tỉnh.

Dịp này, đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) bức trướng với nội dung: “Thanh niên Phú Yên - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển”. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua gồm Hội LHTN Việt Nam tỉnh phú yên và Hội LHTN Việt Nam thị xã Sông Cầu; Công ty CP Việt Long Sài Gòn hỗ trợ Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện các công trình thanh niên trị giá 500 triệu đồng...

 

CTV Bảo Kính - TĐ Phú Yên (TL)