Thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu về văn hóa giao thông

10:17 30/11/2020     1332

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 29/11, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020.

BTC trao quà cho đoàn viên thanh niên tại Ngày hội

 

Ngày hội văn hóa giao thông diễn ra với nhiều hoạt động như: ký cam kết “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021”; tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên; tặng quà gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông; hướng dẫn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn, thi rung chuông vàng Luật Giao thông, các trò chơi vận động ATGT, sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền...

 

 

Ngày hội nhằm nâng cao tinh thần trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố; góp phần tuyên truyền, giáo dục trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức tốt các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Ngày hội

 

 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc định hướng, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, hình thành văn hoá giao thông trong đoàn viên thanh niên, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

 

Văn Tân