Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo và phát triển

14:36 07/10/2019     4556

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đại hội lần thứ VI với chủ đề “Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ”.

Sáng 4/10 đã diễn ra phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự phiên trọng thể về phía Trung ương Hội LHTN Việt Nam có anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Chu Đức Thái khẳng định, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của thanh niên tỉnh Nghệ An.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh đã không ngừng sự nỗ lực, là cánh tay nối dài để đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội, tạo điều kiện để hội viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn, để lập thân, lập nghiệp, trở thành những công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 5 năm, hơn 12.000 hoạt động thanh niên tình nguyện tại các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Đông ấm tình nguyện”; 3.700 lượt y, bác sỹ trẻ tham gia gần 250 đợt khám, tư vấn, phát thuốc chữa bệnh cho gần 50.000 đối tượng; thành lập 11 CLB “Ngân hàng máu sống”, vận động hơn 100 nghìn lượt thanh niên tham gia hiến máu và thu được hơn 62 nghìn đơn vị máu; huy động xây dựng hơn 200 “Nhà nhân ái”, "Nhà khăn quàng đỏ", “Nhà bán trú” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 84 sân bóng chuyền tạo sân chơi cho thanh niên vùng đặc thù;...

 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, tặng Hội LHTN tỉnh Nghệ An bức trướng với dòng chữ: “Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”

 

Đại hội lần thứ VI với chủ đề “Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ” và khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” với mục tiêu xây dựng thanh niên Nghệ An yêu nước, bản lĩnh, sống có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tự tin để khẳng định và phát triển bản thân...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của các tầng lớp thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng tình về những đánh giá thẳng thắn trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn các cán bộ Hội phải thực sự là thủ lĩnh của thanh niên, có tâm huyết, trách nhiệm, dám hy sinh, biết lắng nghe thanh niên, hiểu thanh niên, có khả năng vận động, thuyết phục thanh niên.

 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội LHTN tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các tầng lớp thanh niên Nghệ An. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ đã khẳng định vị trí, uy tín của Hội LHTN tỉnh đối với thanh niên. Anh Nguyễn Tường Lâm tin tưởng rằng, với phẩm chất, năng lực và uy tín, Hội LHTN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục sáng tạo không ngừng, đưa phong trào thanh niên Nghệ An không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn mới, đáp ứng sự tin yêu, kỳ vọng.

Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội đã đánh giá tổng kết tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VI.

 

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 55 anh, chị vào Ủy ban Hội; 17 đồng chí vào Ban Thư ký; hiệp thương chọn cử Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Theo đó, đồng chí Chu Đức Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI và 4 Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lựa chọn 23 đại biểu đi được dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam anh Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh và chị Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng cho 23 đại biểu đi tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc.

 

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao Bằng khen cho 23 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.


 

Quang Thành – Tỉnh đoàn Nghệ An (TN)