Thanh niên Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, phát triển

14:02 22/09/2019     3571

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 20/9, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc trọng thể với sự tham gia của 270 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 85 ngàn thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa mới

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh bạn, lãnh đạo Hội LHTN tỉnh các thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội các cấp đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó, 4/10 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đến nay đã trải qua 5 kỳ Đại hội, là môi trường giáo dục của lớp lớp thanh niên với nhiều hoạt động đổi mới, là cầu nối đoàn kết tập hợp thanh niên, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Toàn tỉnh đã thực hiện 270 công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và trên 2.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở hướng về xây dựng nông thôn mới; tổ chức trao tặng trên 1.200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; 15.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 5,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 29 phòng học, điểm “Trường đẹp cho em” với trị giá gần 10 tỷ đồng; 26 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá gần 2,6 tỷ đồng; tổ chức trên 2.500 hoạt động tình nguyện thu hút 120.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia; xây dựng và bàn giao 63 mô hình “Thắp sáng đường thôn”, thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, duy trì 85 câu lạc bộ đội nhóm thanh niên, HTX thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức 72 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cùng nhiều thành tích nổi bật khác.

 

Các cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Hội LHTN Việt Nam thành phố đã đạt được và mong muốn lực lượng thanh niên tỉnh nhà nỗ lực, giành nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

Tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ghi nhận những thành tích 5 năm qua Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã đạt được và tiếp tục phát huy triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, các phong trào chương trình của Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội khóa VI (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 35 anh chị, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh gồm 11 anh chị. Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHTN khóa mới. Các Phó Chủ tịch Hội gồm các anh chị: Hồ Phi Dũng, Đinh Thị Anh Thư, Phạm Thị Huyền. Hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Hội LHTN tỉnh khóa VI gồm 5 anh chị và hiệp thương chọn cử Trưởng và Phó Ban Kiểm tra tại Đại hội.

 

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng 5 Bằng khen cho các cá nhân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng 10 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thanh niên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu cử đoàn đại biểu gồm 11 anh, chị đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VIII.

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VIII

 

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, cống hiến vì Lạng Sơn phát triển” trong nhiệm kì 2019-2024 mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Lạng Sơn đang thay đổi từng ngày và trong mục tiêu hiện đại hóa, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên Lạng Sơn sẽ phát huy tính tiên phong, xung kích, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực miền núi phía Bắc, giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN.

Trước đó, ngày 19/9/2019 các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tham dự Chương trình Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với chủ đề “Lạng Sơn tiềm năng và khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” diễn ra các hoạt động: diễn đàn về KNĐMST; trưng bày các ý tưởng, mô hình, dự án KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019; tham gia thi vòng chung khảo và tổng kết cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và giao lưu với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới phương thức kinh doanh…

 

Phạm Huyền- TĐ Lạng Sơn (TL)