Thanh niên Lai Châu quyết tâm yêu nước với bản lĩnh vững vàng

14:43 26/09/2019     3503

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 24 đến 25/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

228 đại biểu chính thức đại diện cho 121 nghìn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 35 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Sùng A Nủ - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội cũng hiệp thương 09 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đ/c Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, hội viên, thanh niên Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó là sự đầu tư nghiêm túc, khá hiệu quả cho phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, từ công tác tuyên truyền, triển khai phong trào đến các giải pháp vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, xung phong bảo vệ Tổ quốc; vận động thanh niên sống có trách nhiệm, giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên.

Cũng theo anh Nguyễn Kim Quy, những vấn đề thanh niên đang đối diện, cần sự trợ sức, đồng hành của Hội như: việc làm, khởi nghiệp, thu nhập, đời sống văn hóa, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, bản lĩnh để ứng xử hợp lý, đúng đắn trước những luồng thông tin xấu, tiêu cực,… đều là những vấn đề Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tìm hiểu thấu đáo, có giải pháp phù hợp để triển khai.

Anh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Ủy ban Hội tỉnh Lai Châu cần chỉ đạo triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cụ thể hóa trong quá trình thực hiện phong trào. Các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh cần lựa chọn những nội dung thực sự cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu, điều kiện thanh niên ở từng địa phương để triển khai thực hiện. Lòng yêu nước với bản lĩnh vững vàng; tinh thần trách nhiệm gắn với lối sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước là những định hướng nền tảng quan trọng để Hội các cấp toàn tỉnh triển khai hoạt động.

“Từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Lai Châu phải thêm yêu hơn quê hương Lai Châu, hiểu hơn về truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của các dân tộc Lai Châu, trong mỗi bạn thanh niên, các giá trị hình mẫu tiêu biểu của thanh niên tỉnh phải được hình thành, bồi đắp, củng cố, lan tỏa, làm đẹp hơn hình ảnh thanh niên tỉnh Lai Châu trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh”, anh Quy nói.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và biểu dương những thành tích mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh phong trào của Hội trong thời gian tới cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thanh niên; thanh niên tỉnh nhà cũng cần đi đầu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, mở rộng đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên, để Hội thực sự là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên tỉnh nhà…

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh sẽ tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, và xác định các chỉ tiêu cơ bản đó là: 100% cán bộ Hội, 80% hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội LHTN Việt Nam Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển....

Bên cạnh đó, triển khai, thực hiên các chương trình trọng điểm: “Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đề án “Hỗ trợ thanh niên Lai Châu khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2024”. Đề án “Nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Hội và hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng thanh niên yếu thế”.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên trong tỉnh. Với mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu quyết tâm xây dựng Hội LHTN Việt Nam Việt Nam tỉnh Lai Châu vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng ổn định và phát triển./.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Uỷ ban Hội các cấp đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII để triển khai tổ chức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Phương thức tổ chức hoạt động của các cấp bộ Hội có nhiều đổi mới, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình “Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, được dư luận xã hội đồng tình. Các chương trình, phong trào của Hội LHTN Việt Nam Việt Nam tỉnh Lai Châu tiếp tục phát triển, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Công tác thông tin, báo cáo có chuyển biến tích cực, công tác thi đua khen thưởng kịp thời. Vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội tiếp tục được khẳng định, đặc biệt là sự lớn mạnh của các câu lạc bộ trực thuộc cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 1.019 hội nghị, buổi tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng cho 239.124 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên. Trong nhiệm kỳ, xuất bản 18 số Cuốn Thông tin Tuổi trẻ Lai Châu (từ số 26 - 43) gồm 36.000 cuốn có tin, bài về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được chuyển đến hội viên, thanh niên trong tỉnh.

Bên cạnh đó, phong trào thanh niên khởi nghiệp được tuyên truyền triển khai rộng rãi đến hội viên, thanh niên toàn tỉnh; Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức phát động “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Lai Châu năm 2018” với 3 vòng thi: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp; Thành lập được Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lai Châu gồm các chuyên gia, doanh nhân thành đạt, người có chuyên môn để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp các thông tin, kiến thức về khởi nghiệp cho thanh niên. Phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2018 chủ đề “Cơ hội nào cho Thanh niên”; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2019 chủ đề “Kết nối các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”.


 

Kiều Anh – TĐ Lai Châu (NA)