Thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” cùng thành phố hội nhập, phát triển

16:16 10/10/2019     2121

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đó là khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024


Tham dự phiên thứ hai của Đại hội có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - UV BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; lãnh đạo các tỉnh, thành Hội, các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và 230 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 140.000 ngàn thanh niên tiêu biểu thành phố Cần Thơ.

Dấu ấn Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng người dân và phát huy được sức trẻ trong mọi công trình phần việc. Hội đã đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, nổi bật nhất là các công trình phần việc hướng đến cộng đồng, như: Xây dựng 263 Nhà nhân ái; vận động hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt 93.272đơn vị máu; dạy nghề cho 18.000 lao động, tư vấn cho 61.280 lao động và giới thiệu việc làm cho 29.325 lao động trong toàn thành phố…

Tiếp nối kết quả đạt được, qua hai phiên làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới đại biểu tham gia đại hội đã thống nhất các nội dung đề ra. Đại hội xác định khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: Thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ, Năng động, Nhân ái, Hào hiệp, Thanh lịch” cùng thành phố hội nhập, phát triển. Đồng thời, xác định 10 chỉ tiêu trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng hành cùng thanh niên thành phố; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tiêu biểu như: phấn đấu 100% Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Tổ chức ít nhất 10 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp (trong đó có 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo); Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 50.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 30.000 thanh niên, trong đó ít nhất 15.000 thanh niên có việc làm ổn định…

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn Kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Ghi nhận kết quả đạt được của Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc; Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 30 cá nhân.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 45 đồng chí; Ủy viên Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ gồm 15 đồng chí; Ủy viên Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; đồng chí Huỳnh Thái Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa VI; Thượng tọa Lý Hùng, anh Đinh Tuấn Kiệt, anh Huỳnh Minh Phú, anh Trần Việt Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Đại biểu cũng hiệp thương thống nhất Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Huỳnh Thái Nguyên – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bám sát nghị quyết của Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp để vận động thanh niên tiên phong làm những việc khó, những việc có ích cho cộng đồng. Để làm được điều đó thì mỗi người cán bộ Hội phải nỗ lực, đổi mới tư duy và thay đổi phương pháp tiếp cận thanh niên. Mỗi tổ chức Hội cần tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp để phối hợp với các ngành, các cấp, các nhà đồng hành để tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực cho thanh niên.

Tiếp tục nỗ lực

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố trong thời gian qua cũng còn không ít tồn tại, hạn chế. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên tuy rộng nhưng chưa sâu, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đủ sức hấp dẫn đông đảo thanh niên...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ phải tăng cường và coi trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Đề xuất, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên được học tập, có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống văn hóa, phát triển toàn diện, có điều kiện cống hiến và khẳng định mình. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

 

Bé Như. TĐ Cần Thơ-BA