Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức

17:04 20/05/2021     1200

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Vừa qua, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức, trên cơ sở sáp nhập từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, đồng chí Ngô Minh Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức là một nội dung quan trọng. Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức tổng cộng có 87.000 hội viên và hơn 200.000 thanh niên, đây là lực lượng chủ chốt trong tham gia xây dựng thành phố Thủ Đức, hy vọng nhân sự ở Ủy ban Hội LHTN thành phố Thủ Đức tiếp tục được củng cố, xây dựng bộ máy trong tình hình mới, tổ chức phong trào đến với các đơn vị, lan rộng hình ảnh mới về thành phố Thủ Đức. 

 

Đồng chí Cao Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành ủy Thủ Đức trao quyết định và hoa chúc mừng cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2024. Ảnh: Phong Nguyễn


Theo đồng chí Cao Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Thủ Đức, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức cần nhanh chóng ổn định nhân sự của Ủy ban Hội và các cơ sở Hội trực thuộc, các câu lạc bộ đội nhóm; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, có năng lực, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền. Ngoài ra, Hội cần có phương thức quản lý hiệu quả tức thời, chú trọng vào công nghệ thông tin, các hoạt động phù hợp từng nhóm đối tượng, chú trọng đến hội viên, thanh niên là người dân tộc, tôn giáo đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn; đồgn thời, tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào của thành phố Thủ Đức.

 

Đồng chí Phan Ngọc Đoan Trang - Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức, Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phong Nguyễn

 

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, đồng chí Phan Ngọc Đoan Trang - Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức cho biết sẽ hết sức gương mẫu, tiên phong, tận tụy với công việc, quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, góp phần xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.
 

 

Lễ ký kết liên tịch với 20 trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ảnh: Phong Nguyễn
 


Nhân dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Thủ Đức tiến hành Lễ ký kết liên tịch với 20 trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố Thủ Đức nhằm tạo sự gắn kết, tăng cường giao lưu phối hợp với các trường trong thực hiện các phần việc, công trình thiết thực đem lại hiệu quả cho người dân và thanh niên thành phố, đồng thời, ra mắt Đội hình tình nguyện trực chốt phòng - chống dịch tại các cửa ngõ giao thông và Đội hình Sống xanh vì môi trường trong lành với thành viên đến từ 43 cơ sở Hội, tham trồng 10.000 cây xanh trên địa bàn Thành phố trong năm 2021.

 

Ra mắt 2 đội hình tình nguyện. Ảnh: Phong Nguyễn


 

Trần Đào - Phong Nguyễn