Than Uyên (Lai Châu): Không ngừng Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên

17:00 19/08/2014     1367

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/8, tại Trung tâm văn hóa huyện Than Uyên đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Than Uyên (Lai Châu) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Hơn 100 đại biểu là hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 18 nghìn thanh niên trong toàn huyện đã tham dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2009-2014, các cấp Hội đã chủ động đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên; đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; Tăng cường nâng cao chất lượng tổ chức Hội, quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước và phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

a
Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Than Uyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Than Uyên quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới”. Đại hội Hội LHTN Huyện Than Uyên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản:  Hàng năm 80% Hội cơ sở xếp loại vững mạnh, không có chi hội yếu; 100% cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng thực hành xã hội; Hàng năm, Hội cấp cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất từ 01 công trình, phần việc thanh niên trở lên trong việc tham gia Xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Mỗi chi hội tại thôn, bản đăng ký, đảm nhận 01 trục đường thôn, bản do thanh niên tự quản.

Tại Đại hội đã hiệp thương giới thiệu bầu 29 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Than Uyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Anh Nguyễn Nghĩa Tâm - Phó Bí thư Huyện đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 16 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019.

* Dịp này, Hội LHTN Việt Nam quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

a
Đ/c Lê Văn Thư (thứ năm, từ trái sang) - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận trao cờ cho Hội LHTN Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Hiện Hội LHTN Việt Nam Quận có 22 cơ sở trực thuộc với trên 12.000 hội viên đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác thông qua thực hiện 3 cuộc vận động, 2 chương trình công tác, như: Hành trình theo chân Bác, thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ; "Nồi cháo tình thương” của Hội LHTN phường Xuân Đỉnh, xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành với các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo...

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại Đại hội nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Nhân dịp này, Quận Ủy Bắc Từ Liêm đã tặng cờ cho Hội LHTN Việt Nam Quận mang dòng chữ: „Thanh niên Bắc Từ Liêm đoàn kết - xung kích - tình nguyện - sáng tạo chung tay xây dựng quận trở thành đô thị sạch - xanh - hiện đại".

Trên tinh thần hiệp thương dân chủ, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 25 anh, chị tham gia Ủy ban Hội khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và anh  Đặng Văn Sơn - Phó Bí thư Quận đoàn được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch LHTN Việt Nam Quận.

Đại hội cũng giới thiệu 11 anh chị tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI.