Thái Nguyên: Gặp gỡ, đối thoại với thanh thiếu niên chậm tiến

15:27 22/09/2016     846

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh thiếu niên chậm tiến huyện Đại Từ với chủ đề “Gặp mặt giao lưu Thắp sáng ước mơ thanh niên”.

Đồng chí Ngô Thế Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đại đức Thích Chúc Tiếp - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Huống tặng quà động viên các thanh niên chậm tiến
Đồng chí Ngô Thế Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đại đức Thích Chúc Tiếp - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Huống tặng quà động viên các thanh niên chậm tiến


Tại chương trình, các thanh niên đã thẳng thắn, cởi mở chia sẻ về quãng thời gian lầm lỡ của mình vì rất nhiều lý do chủ quan, khách quan đã vô tình vi phạm pháp luật, có người đã phải chấp hành các mức án phạt khác nhau và có người sau khi tái hòa nhập cộng đồng chưa tìm được việc làm ổn định nuôi sống bản thân và gia đình. Đặc biệt, các thanh niên đã được nghe đại đức Thích Chúc Tiếp - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên, Chụ trì chùa Huống trao đổi, chia sẻ về các tấm gương sáng của thanh niên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời, thắp sáng cho các đồng chí thanh niên về những ước mơ, khát vọng trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tặng quà cho các thanh niên chậm tiến nhằm động viên họ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chương trình với mục đích lắng nghe và nắm bắt tư tưởng, suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của thanh, thiếu niên; đồng thời, giải đáp những thắc mắc, uốn nắn những biểu hiện, suy nghĩ còn lệch lạc, sai trái; qua đó, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thanh, thiếu niên trong học tập, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của người công dân đối với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội. Từ đó, có biện pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội địa phương tổ chức; định hướng, tư vấn cho thanh niên lựa chọn nghề đúng đắn, phù hợp với bản thân để tạo ra thu nhập từng bước ổn định cuộc sống và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.