Thái Bình: Thành lập mô hình Đội Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn”

12:35 30/12/2013     2562

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2013 – 2017”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình Đội Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” tại xã Đông Kinh huyện Đông Hưng.

Đội Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” phát tặng lịch, tờ rơi tuyên truyền ATGT
Đội Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” phát tặng lịch, tờ rơi tuyên truyền ATGT


Tham dự và động viên cho hoạt động có đồng chí Khúc Ngọc Học – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình; các đồng chí đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Đông Hưng, đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện Đông Hưng.

Với phương châm thực hiện “Phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức tuyên truyền, rộng rãi về đối tượng tham gia, tạo hiệu quả cao trong hoạt động”, Đội TNXK “Bến đò nang an toàn” được thành lập với mục đích nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong TTN và nhân dân khi tham gia giao thông, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với Văn hóa giao thông” và Đề án “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” do Trung ương Đoàn triển khai; xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về giao thông; tích cực tham gia các hoạt động góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hành khách đường thủy nội địa, xung kích phản ứng nhanh tại bến đò ngang để giúp đỡ nhân dân khi lên xuống đò; nhắc nhở các chủ đò chở đúng số người cho phép, trang bị áo phao, cặp phao, phao cứu trợ và các phương tiện cứu sinh đặc thù, tham gia ứng cứu khi có tai nạn xảy ra.

Với ý nghĩa đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình đã thành lập Đội TNXK “Bến đò ngang an toàn” tại xã Đông Kinh huyện Đông Hưng. Tại buổi lễ, Quyết định thành lập và ra mắt đội Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” đã được thông qua gồm 15 đồng chí; đội hình được hoạt động và tuân thủ theo quy chế hoạt động của đội với những nhiệm vụ cụ thể như tập trung hoạt động trong giờ cao điểm khi có học sinh đi đò đến trường và tan trường, hướng dẫn học sinh mặc áo phao hoặc sử dụng thiết bị cứu sinh; nhắc nhở các chủ đò và người điều khiển phương tiện thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn chở đò; ứng cứu khi tai nạn xảy ra; Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho người dân khu vực bến đò, nhất là các em thiếu nhi tại các trường học; Tổ chức các khóa học bơi cho thiếu nhi; Tham gia tu sửa, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu vực bến đò; Phát động ký cam kết thực hiện ATGT trong đoàn viên thanh niên; Phát thanh tuyên truyền lưu động tại địa bàn và trên hệ thống truyền thanh tại cơ sở; Phát động và tổ chức đội hình tham gia vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan giao thông, giải tỏa điểm ùn tắc về ATGT.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng trang thiết bị bao gồm: 15 áo thanh niên tình nguyện, 15 mũ tai bèo, băng tay, áo phao cứu hộ và bộ loa tuyên truyền lưu động trị giá 15 triệu đồng cho đội hình thanh niên xung kích nhằm động viên và thúc đẩy hoạt động đạt hiệu quả. Ngay sau Lễ ra mắt, các thành viên trong Đội đã được tập huấn về Luật giao thông đường thủy nội địa và các kỹ năng cơ bản khi tham gia đảm bảo an toàn giao thông nơi bến đò gờ cao điểm và công tác cứu trợ, cứu hộ, xử lý nhanh các tình huống xảy ra. Tại Bến đò Mom đội hình Thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn” bắt đầu triển khai hoạt động: giúp đỡ và hướng dẫn hành khách qua sông, bật loa tuyên truyền lưu động, phát tặng lịch ATGT, phát tờ rơi, Nghị định 171/2013/NĐCP cho nhân dân địa phương và các hành khách khi qua đò.

Hoạt động của Đội TNXK “Bến đò ngang an toàn”  là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm 2014 và các năm tiếp theo, có thể khẳng định rằng đây là hoạt động nổi bật và đậm nét của tuổi trẻ Thái Bình hướng tới chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019.