Tết về sớm trên đất Sam Kha

10:29 06/01/2014     1645

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 04/01/2014, Đoàn công tác Thường trực Mạng an sinh xã hội đã tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông tại xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Anh Lò Quang Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác.

Anh Lò Quang Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các em học sinh
Anh Lò Quang Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đây là chương trình được thực hiện với mục đích tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” trong cán bộ, hội viên, thanh niên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân các vùng khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời hưởng ứng thiết thực xác hoạt động của năm Thanh niên tình nguyện 2014, Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo Cổng Tri thức Thánh Gióng - Thường trực mạng an sinh xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Xuân biên giới 2014 tại xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Phát biểu khai mạc chương trình Anh Lò Quang Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Đoàn công tác rất xúc động khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà con nhân dân nơi đây, anh hy vọng những món quà của đoàn công tác hôm nay không chỉ đem lại những giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm sâu sắc, đặc biệt là đối với các em nhỏ, những món quad này cũng sẽ là một trong những động lực giúp các em tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để vươn lên rèn luyện, học tập trở thành những người có ích cho đất nước

Chương trình được tổ chức với các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ em; tổ chức các hoạt động tặng quà cho người dân nghèo: Thăm hỏi tặng quà, tặng thực phẩm, quần áo ấm cho trẻ em và người dân, .... Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 300 triệu đồng

Đón nhận những tình cảm của Đoàn công tác về với bà con, thay mặt toàn bộ bà con nhân dân xã, anh Giàng A Vạ, Chủ tịch xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La chân thành cảm ơn những sự quan tâm của thế hệ trẻ, thanh niên tình nguyện đã đóng góp công sức của mình vào công cuộc an sinh xã hội, giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số, .... mang lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp về một thế hệ thanh niên xung kích đi đầu. Đồng thời anh Giàng A Vạ cũng cho biết thêm hiện tại xã Sam Kha có hơn 3015 khẩu trong đó có 92% là dân tộc Mông, 8,8% dân tộc Thái, 0,02 dân tộc Kinh, bà con nhân dân chủ yếu sinh sống bằng cách trồng cây lúa, nuôi gia súc, .... đời sống là vô cùng khó khăn và đây cũng là xã nghèo nhất của tỉnh Sơn La, anh Giàng A Vạ hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều đoàn công tác tình nguyện hơn nữa, đặc biệt quan tâm đến vấn đề học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi để các em có thêm động lực hơn nữa học tập, phát triển, tương lai sẽ về xây dựng quê hương thêm giàu đẹp

Trong buổi tối cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Lèo thuộc xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.