Tập huấn công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo Cụm Đồng bằng Sông Hồng năm 2019

15:29 10/07/2019     1070

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 08/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo Cụm Đồng bằng Sông Hồng năm 2019 tại tỉnh Thái Bình.

Tham gia tập huấn có 128 các đồng chí đại biểu là thường trực Uỷ ban Hội cấp tỉnh, cán bộ Hội tham mưu công tác Đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam một số xã trên địa bàn có đông thanh niên tôn giáo.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bài giảng của PGS.TS Nguyễn Viết Xuân, Nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ với chuyên đề về “Tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” và chuyên đề “Một số nội giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo trong giai đoạn hiện nay”. Qua buổi tập huấn, đã cung cấp thêm kiến thức cơ bản và hệ thống về vấn đề tôn giáo, dân tộc, giúp phục vụ tốt hơn nhiệm vụ vận động, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
 
Đặc biệt, trong dịp này, các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã tới thăm và trao tặng 11 suất quà cho các đồng chí Cựu Thanh niên xung phong quy y cửa Phật tại Chùa Cau đẻ - Vũ Hội – Vũ Thư –Thái Bình. Đây là 11 nữ thanh niên xung phong đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về quê hương khi đã quá lứa nhỡ thì, ốm đau triền miên,…nên nương nhờ cửa Phật, sống cuộc sống của một người tu hành trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Đồng thời, các đoàn cũng đến thăm nhà thờ Giáo sứ Hoàng Xá, thăm quan mô hình sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của thanh niên tín đồ tôn giáo làm kinh tế giỏi tại xã Nguyên Xá, tham quan Khu di tích Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
 
Thông qua Chương trình, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo; lôi cuốn, thu hút thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh đúng pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

 

Anh Dân, TĐ Thái Bình,BA