Tập huấn công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo Cụm Đồng bằng Sông Hậu năm 2019

08:21 26/11/2019     1168

Hoạt động Hội, Đội   Sáng 26/11, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức tập huấn công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo Cụm Đồng bằng Sông Hậu (ĐBSH).

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có mặt gần 200 đại biểu là cán bộ đoàn phụ trách công tác tôn giáo, dân tộc tại các tỉnh, thành đoàn Cụm ĐBSH gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và An Giang. Đây là một trong 3 sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động do Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, anh Cao Hồng Hưng - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó trưởng Ban Đoàn kết tợp hợp thanh niên cho rằng: “Lớp tập huấn sẽ cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay".

 

Anh Cao Hồng Hưng - Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Qua đó sẽ hỗ trợ cho cán bộ đoàn tại các địa phương, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, thanh mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian sắp tới. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước “ sống tốt đời đẹp đào”, thực hiện tín ngưỡng lành mạnh đúng pháp luật” .

Với phương châm làm việc “cùng sánh vai, cùng tương tác”, tại lớp tập huấn, các đại biểu cùng các các diễn giả đã có nhiều thảo luận xoay quanh chủ đề chính: quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; “Hiện tượng tôn giáo mới và chủ trương trong công tác đối với “Hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam.

 

Nguồn Báo dân tộc,BA