Sôi nổi Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tuổi trẻ Hà Nội

09:56 12/10/2019     1615

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” và đợt thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”; Tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” diễn ra tại Tượng đài Cảm Tử (Đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội trao biển tượng trưng giao nhiệm vụ cho đại diện các cơ sở Đoàn
 

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 12/10, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV TƯ Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Xung phong TƯ Đoàn trao bằng khen tới tập thể có thành tích tại Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

 

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn -  Hội LHTN Thành phố tổ chức màn rước đuốc mong muốn thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô qua nhiều thế hệ "Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ". Ngày hội thể hiện tình yêu của thanh niên Thủ đô với Tổ quốc, ý chí khát khao cống hiến sức trẻ, sự sáng tạo, nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm. Qua đó xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh, với 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng; Ứng xử văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tri thức phong phú; Sức khỏe dồi dào; Kỹ năng thành thạo; 6 giá trị cốt lõi: Tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - hội nhập.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội mang ngọn thiêng “Tôi yêu Hà Nội” đại diện cho tinh thần và ý chí của Tuổi trẻ Thủ đô được thổi bùng lên từ tượng đài vua Lý Thái Tổ

 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội triển khai trong toàn đoàn thực hiện 90 công trình thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện các công trình thanh niên hiệu quả, thiết thực.

Thành đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Việt Nam”, “Thử thách 4h30 sáng”; Ra quân các đội hình tình nguyện, trao tặng công trình thanh niên cho các quận, huyện trên địa bàn.

Chia sẻ tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết: “Trải qua 10 hình thành và phát triển, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 3 nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh và Hà Nội văn hiến vẫn tiếp tục lan tỏa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại bằng nhiều các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng” từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020 nhằm khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn Thanh niên ố và thế hệ trẻ Thủ đô đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các hoạt động trong suốt hành trình thể hiện rõ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tôi yêu Hà Nội” và quyết tâm của tuổi trẻ Thủ đô”.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành phố, Thành đoàn Hà Nội bấm nút phát động Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” trong Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
 

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội khen thưởng 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2015 – 2019, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện (1999 - 2019); Khen thưởng 8 cá nhân và 7 tập thể đạt giải cao trong cuộc thi “Màu áo xanh tôi yêu” (cuộc thi được triển khai từ tháng 7/2019).

Thành đoàn cũng tuyên dương 5 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Thành phố năm học 2018 - 2019; tuyên dương 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố.

Trước đó, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với 4:30 Sáng tổ chức  buổi phát động Thử thách 4:30 Sáng “Chạy cùng IronMan”.

Tại buổi lễ, Đại biểu từ Thành Đoàn Hà Nội, IronMan Trần Đình Minh Anh, ThS.BS. Lê Thành Tân, founder 4:30 Sáng cùng 500 đoàn viên đã tham dự chương trình.

THỬ THÁCH 4:30 SÁNG là một chương trình giúp người chơi hình thành các thói quen tốt, bắt đầu bằng thói quen dậy sớm và từ đó rèn luyện thêm các thói quen tốt khác. Chương trình có format dạng thử thách: ai hoàn thành các thói quen tốt được tặng một quyển sách. Sau 2,5 năm và 4 đợt, đã có hơn 10.000 người tham gia thử thách 4:30 Sáng.

Nội dung lõi của 4:30 sáng xoay quanh việc giúp người tham gia tự hình thành những thói quen mong muốn. Trong các thói quen, thói quen ngủ đủ dậy sớm là điểm bắt đầu tuyệt vời cho các thói quen tốt khác. Một giấc ngủ chất lượng mang lại năng lượng tốt cho ngày hôm sau, giúp tỉnh táo và có những quyết định tốt hơn về dinh dưỡng/tập luyện.Điều quan trọng nhất trong việc tạo thói quen: Không ai là hoàn hảo. Mất đà thì tập lại. Từng bước một. Dần dần chúng ta sẽ tự thiết kế được một lối sống lành mạnh cho chính mình từ những thói quen tốt nhỏ mỗi ngày.

Thử thách kéo dài 6 tháng từ 08/2019 – 01/2020, chia 3 chặng: làm quen, tập luyện, duy trì để thực sự mang lại hiệu quả, không phải phong trào ngắn hạn.

Đăng ký tham gia: Điền form https://forms.gle/Q2KtA1J9L1tru5Uu8

Cách chơi:
✔CHECK IN ĐẦU NGÀY (bắt buộc) khi thức dậy sớm 4:30-6:30 tại link: http://bit.ly/checkindaungay
✔CHECK IN CUỐI NGÀY (Tùy chọn, có thể có hoặc không) trước khi ngủ tại link: http://bit.ly/checkincuoingay

 

Bảo Anh