Sôi nổi Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” - Ngày hội thanh niên dân tộc tôn giáo tại Lạng Sơn

08:03 19/06/2022     752

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 18/6, tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” - Ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho nhân dân, thanh thiếu nhi trong huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các em thiếu nhi 

 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cùng đông đảo thanh thiếu nhi, nhân dân các xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng các đại biểu tham gia khởi công công trình Trường đẹp cho em

 

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia lễ khởi công xây dựng 01 công trình trường đẹp cho em tại điểm trường An Uý, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn; trao tặng nguồn lực hỗ trợ 01 Ngôi nhà hạnh phúc tại xã Tân Tri và khánh thành 01 nhà Đại đoàn kết tại xã Vũ Lăng; khánh thành cầu An Yên 4 tại xã Tân Tri và khởi công cầu An Yên 5 tại xã Đồng Ý; khánh thành Khu vui chơi và không gian đọc cho thanh thiếu nhi tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn.

 

 

Bên cạnh đó, chương trình còn tặng quà cho Ban Liên lạc Hội Thánh Tin Lành huyện Bắc Sơn, Người có uy tín tại xã Vũ Sơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn; tặng quà và học bổng cho các em học sinh tại điểm trường An Uý, xã Nhất Hoà,...

 

Trung ương Đoàn trao tặng Khu vui chơi và không gian đọc sách cho thiếu nhi tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn

 

Tổng nguồn lực hỗ trợ tại chương trình là hơn 800 triệu đồng.

 

Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh cho người dân vùng sâu, vùng xa

 

Tuyên dương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu 

 

 

Trong khuôn khổ ngày hội, ĐVTN còn được tham gia các hoạt động như: tập huấn ứng dụng công nghệ số; giao lưu bóng chuyền hơi; tái hiện không gian văn hóa dân tộc, lưu giữ trò chơi dân gian và đặc biệt là tham gia chương trình giao lưu văn nghệ "Khát vọng thanh niên" với nhiều nội dung đặc sắc, màn lửa trại tưng bừng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong thanh niên các dân tộc anh em trên quê hương Xứ Lạng./.