Sóc Trăng: “Thanh niên Phú Tâm Bản lĩnh - Trí tuệ - Xung kích - Tình nguyện vì cộng đồng”

14:38 13/03/2019     901

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 12/3, tại xã Phú Tâm (huyện Châu Thành) đã diễn ra Đại hội diểm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm, nhiệm kỳ 2019-2024, với 50 đại biểu chính thức tham dự.

Đại biểu biếu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019-2024

 

Đây là đơn vị được Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh Sóc Trăng chọn làm điểm tổ chức Đại hội để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cho các xã, phường, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm đã tích cực chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn; các văn bản luật có liên quan đến thanh niên; tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022,... được 59 cuộc, cho hơn 4.260 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được Ủy ban Hội xã tích cực tổ chức, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia, tiêu biểu như: hoạt động “Xuân Tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, đã tổ chức 120 lượt thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền là 42 triệu đồng đồng do các bạn hội viên thanh niên đóng góp; khám và cấp phát thuốc cho hơn 1.750 người với tổng trị giá gần 350 triệu đồng; gây quỹ học bổng được 225 triệu đồng, qua đó cấp phát 275 suất học bổng, 7.500 quyển tập cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt; vận động 320 lượt hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện qua đó có 200 đơn vị máu được hiến; đảm nhận cảm hóa giáo dục, rèn luyện 32 thanh niên, thiếu niên chậm tiến, tích cực giúp đỡ, qua đó đã cảm hóa cho 32 thanh niên chậm tiến hoàn lương tiến bộ, có 27 thanh niên có việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội xã đã quan tâm, đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt của tổ chức Hội, quan tâm công tác chuyển đổi sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên, xã đã phát triển 415 hội viên mới, phát triển mới 10 CLB, tổ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội xã đề ra khẩu hiệu hành động “Thanh niên Phú Tâm Bản lĩnh - Trí tuệ - Xung kích - Tình nguyện vì cộng đồng” và xác định 12 chỉ tiêu cơ bản nhằm mục tiêu: Bồi dưỡng lớp thanh niên xã Phú Tâm có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” với những phẩm chất tốt đẹp: giàu lòng yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp,bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tích cực, tự giác trong học tập để trở thành người có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 17 anh, chị, hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Châu Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Lâm Thị Hoàng - Bí thư Đoàn xã được Đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phú Tâm, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội, Ủy ban Hội huyện Châu Thành tặng giấy khen 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên xã Phú Tâm nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, Ủy ban Hội tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trước 12/4/2019.

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA