Sóc Trăng: Tuyên dương 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực

09:36 29/11/2020     569

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2020.

Tỉnh đoàn Sóc Trăng tuyên dương 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực

 

Thực hiện lời Bác dạy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng đã tập hợp, giáo dục và tổ chức thanh niên không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng say rèn luyện, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Dịp này có 154 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương, đó là 15 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”, 11 “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, 13 “Thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu”, 12 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, 23 cá nhân và 05 tập thể “Có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19” và 75 “Cán bộ Đoàn tiêu biểu”.

Tại lễ tuyên dương, các thanh niên tiêu biểu còn được được nghe anh Trần Thanh Phương - Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; anh Nguyễn Quốc Việt - Thư ký Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Châu Thành; chị Châu Trần Quỳnh Trang - Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các phong trào, nêu cao tinh thần sẵn sàng “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và hoan nghênh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã có sáng kiến tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn, Hội và toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi. Qua đó, khẳng định thanh niên thực sự là “lực lượng rường cột của nước nhà”, luôn phát huy vai trò tiên phong, đóng góp sức lực, trí tuệ cao nhất.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực; tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy các gương điển hình tiên tiến; mỗi thanh niên tiêu biểu phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho quê hương, đất nước, cho cộng đồng xã hội, truyền đi và lan tỏa trong giới trẻ những giá trị cao đẹp.

 

Quý Nguyên