Sóc Trăng: Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019

08:20 06/01/2020     840

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Vừa qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ II, khóa VI tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.

 

Đ/c Đặng Tấn Giang - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị dẫn đầu năm 2019


Năm qua, Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh Sóc Trăng tổ chức và chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiều chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên nhân các ngày lễ lớn như: 2/3, 26/3, 19/5, 30/4, 1/5,.. tết cổ truyền của đồng bào Khmer, dịp lễ Giáng sinh, chương trình Khởi nghiệp cho thanh niên, đặc biệt tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.... luôn gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Các cấp Hội phối hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ phát động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm nhận thực hiện trên 400 công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” với gần 28.000 lượt cán bộ, đoàn viên hội viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Ban thư ký Ủy ban hội tỉnh tổ chức nhiều chương trình như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút trên 15.000 lượt hội viên, thanh niên, học sinh tham gia, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã trao tặng 244 phần quà cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trị giá trên 90 triệu đồng, chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi” tặng 11 tủ sách học đường và kệ sách di động, tặng 17.000 quyển tập cho các đơn vị trực thuộc thu hút trên 400 hội viên thanh niên và học sinh tham gia;...

Ngoài ra, Hội cũng đã vận động thanh niên thi đua cống hiến tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và xung phong bảo vệ Tổ quốc; Vận động thanh niên sống có trách nhiệm thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ thi đua cho 03 đơn vị dẫn đầu thi đua công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019: Hội LHTN Việt Nam thành phố Sóc Trăng, Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành và Hội LHTN Việt Nam huyện Mỹ Xuyên; trao bằng khen cho 05 đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019: Hội LHTNVN các huyện Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú, Vĩnh Châu.

 

Bích Loan - TĐ.Sóc Trăng,BA