Sóc Trăng: Phát triển mới 98 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp

09:54 31/08/2018     913

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 30/8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

d
Quang cảnh hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X


Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Thanh niên sáng tạo”, Ủy ban Hội các cấp trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến đông đảo hội viên, thanh niên, tổ chức các hoạt động để tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như: tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đoàn, Hội nhân các ngày lễ lớn; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề về tình yêu quê hương, tổ quốc; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng thông qua các Hội thi, diễn đàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng được các cấp bộ Hội tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia, tiêu biểu như các hoạt động “Xuân Tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Tổ chức thăm, chúc Tết, tặng 78 phần quà cho các chiến sĩ biên phòng; hỗ trợ 16 căn nhà và sửa chữa 22 căn nhà cho các gia đình khó khăn; tổ chức các Hội thi gói bánh tét lồng ghép tặng 2.200 phần quà cho người nghèo, công nhân lao động; tặng 3.430 bộ quần áo cho người dân và trẻ em nghèo đón Tết; hỗ trợ trên 1.320 bộ dụng cụ học tập, trên 620 bộ đồng phục và tặng 410 suất học bổng cho học sinh nghèo trên các địa bàn xã khó khăn; toàn tỉnh đã tổ chức 22 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.544 đơn vị máu (đã quy đổi).

Các hoạt động thu hút trên 3.820 lượt cán bộ, hội viên thanh niên, học sinh và người dân tham gia, tổng kinh phí  thực hiện trên 500 triệu đồng. Ủy ban Hội các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 19.041 hội viên, thanh niên học sinh tham gia, phối hợp mở 128 lớp dạy nghề với 1.636 học viên tham gia, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 4.518 lượt thanh niên, giải quyết việc làm cho 1.880 thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội quan tâm, đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt của tổ chức Hội cơ sở, quan tâm công tác chuyển đổi sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã phát triển 8.407 hội viên mới, phát triển mới 98 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp. Hiện tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện nay là 84.540 hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung như: nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết; hiệu quả mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm thanh niên theo sở thích; đánh giá về mô hình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội LHTN cùng cấp, góp ý kế hoạch và đề án Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, anh Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 của các cấp bộ Hội. Đồng thời đề nghị các cấp bộ Hội trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên, thanh niên, học sinh; tập trung phát huy tính sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở.