Sóc Trăng: 500 đoàn viên thanh niên tham gia Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

10:25 15/10/2018     543

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự.


a
Cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử truyền thống của Hội LHTN Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam (hình thức Rung chuông vàng)


Tại
Ngày hội diễn ra với các nội dung như: Hội thi múa dân vũ dành cho đoàn viên, hội viên thanh niên các cơ sở Hội của huyện Thạnh Trị; Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) gắn với tuyên dương cán bộ Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2018; Cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử truyền thống của Hội LHTN Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam (hình thức Rung chuông vàng) và Giải bóng đá cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Tấn Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã ôn lại truyền thống 62 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp của các cán bộ Hội, thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên và 16 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên năm 2018.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã cho ra mắt Câu lạc bộ Kỹ năng gồm 25 thành viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên các huyện, thị xã, thành phố, Đoàn Khối các Cơ quan, Đoàn Khối Doanh nghiệp, khối lực lượng vũ trang, nhằm tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kiến thức, kỹ năng trong công tác Hội.


Le ky niem 62 nam truyen thong Hoi va tuyen duong can bo tieu bieu
Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) gắn với tuyên dương cán bộ Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2018

Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam,  toàn tỉnh đã tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền cho hội viên, thanh niên về truyền thống, phong trào thanh niên và Hội LHTN Việt Nam; tổ chức cho hội viên, thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu bài Huấn thị của Bác Hồ tại Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam ngày 15/10/1956; tổ chức các diễn đàn, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hoạt động về nguồn, các buổi giao lưu giữa thanh niên với cá nhân tiêu biểu; các hội diễn, liên hoan văn nghệ, ngày hội kỹ năng thanh niên, trại huấn luyện, giao lưu kết nghĩa giữa thanh niên các khu vực và thanh niên trong lực lượng vũ trang; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên; tổ chức kết nạp hội viên mang tên “Lớp hội viên 62 năm” và tổ chức mittinh kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam gắn với tuyên dương các cán bộ, thanh niên tiêu biểu.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam được diễn ra tập trung từ ngày 15/9 đến ngày 15/10; hoạt động cao điểm được tổ chức từ ngày 10/10 đến 15/10/2018.