Sinh viên Hải Phòng thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

16:02 10/11/2013     1606

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng 8/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng cho Hội Sinh viên thành phố
Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng cho Hội Sinh viên thành phố

 Tới dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Trần Quang Tường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố; Bùi Thị Ngọc – Phó bí thư Thành đoàn cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 50.000 hội viên, sinh viên thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội.

Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Hải Phòng đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Chiến dịch ”Tiếp sức mùa thi” của thành phố hàng năm thu hút sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên tình nguyện mỗi năm. Chương trình hiến máu tình nguyện qua mỗi năm đều được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, số lượng sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng gia tăng, tiêu biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng, Đại học Hải Phòng trung bình lượng máu thu được của các đơn vị mỗi năm trên 1.000 đơn vị máu. Các chương trình tình nguyện bảo vệ môi trường với là hoạt động làm sạch bãi biển phối hợp với Cocacola tổ chức tại Đồ Sơn thu hút sự tham gia của hơn 500 sinh viên tình nguyện đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn thành phố. Hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, ngày môi trường thế giới… các hoạt động tình nguyện khám và cấp phát thuốc miễn phí của ĐH Y Hải Phòng, chương trình tình nguyện mùa đông của ĐH Dân lập Hải Phòng, Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè của Hội Sinh viên các đơn vị…

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh” đã được các cấp bộ hội triển khai sâu rộng tới hội viên, tạo tinh thần khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện. Cuộc vận động được triển khai thực hiện từ năm 2009, từ số lượng sinh viên đăng ký hạn chế với hơn 50 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường và 10 sinh viên cấp thành phố thì đến nay cuộc vận động đã được mở rộng đến hầu hết các chi đoàn, chi hội với hàng ngàn sinh viên đăng ký tham gia cuộc vận động với gần 300 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, 28 đạt cấp thành phố và 03 đạt cấp trung ương. Các tổ chức Hội Sinh viên cũng luôn đồng hành cùng sinh viên trong việc nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, đồng hành cùng sinh viên trong phát triển kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động tổ chức hiệu quả, thiết thực… thể hiện linh hoạt trong các hoạt động giao lưu sinh viên giữa các trường trong thành phố, sinh viên với đoàn viên khối lực lượng vũ trang thành phố, hoạt động giao lưu quốc tế Việt Lào, với sinh viên Hàn Quốc, Trung Quốc…

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, hàng năm thường xuyên kiện toàn bổ sung các cá nhân tham gia giữ các chức danh của hội đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường mang tính chất đổi mới nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa. Công tác phối hợp với tổ chức đoàn trong các hoạt động cụ thể được thực hiện có nhiều đổi mới, đảm bảo tổ chức Hội thực hiện các chương trình, phong trào hành động, thu hút tập hợp đông đảo sinh viên; tổ chức Đoàn là nòng cốt, các hoạt động tạo sự nhịp nhàng trong họat động phối hợp giữa hai tổ chức đại diện cho thanh niên, sinh viên. Công tác phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên trong giới thiệu đoàn viên, sinh viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cũng được thực hiện khá hiệu quả, hàng năm có hàng trăm hội viên, sinh viên được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có trên 200 sinh viên kết nạp trong năm...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm tới, chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo sẽ tạo điều kiện và cơ hội to lớn cho sinh viên học tập, rèn luyện trưởng thành. Hội Sinh viên thành phố cần quan tâm đẩy mạnh hoạt động tại các cơ sở hội, lấy chất lượng hoạt động của chi hội, liên chi hội, Hội Sinh viên các trường là thước đo cho kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố xem công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, để xứng đáng với vị trí thủ lĩnh sinh viên; đồng thời là nguồn cán bộ cho Đoàn, cho Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Tại Đại hội, Hội Sinh viên thành phố đã vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tặng bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2008 – 2013. Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng của Thành ủy – HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mang dòng chữ “Sinh viên Hải Phòng làm theo lời Bác, xây hoài bão lớn, xung kích tình nguyện, lập thân lập nghiệp phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước”.