Sinh viên Bách Khoa giành giải nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam

14:16 10/10/2021     791

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tại Vòng chung kết diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Vũ Hoàng Ngọc - sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giành giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tham dự có đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Trưởng Ban giám khảo; đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng Ban Giám khảo và các thành viên Ban Giám khảo.

 

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên các nền tảng ứng dụng, phần mềm thông minh.

 

Phát biểu khởi động Vòng chung kết cuộc thi, anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi rằng, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). 

Anh Nguyễn Hải Minh cho biết, qua 4 tuần thi sơ khảo, đã có 477.716 lượt thi tại 63 tỉnh, thành hội, các đơn vị trực thuộc và hội viên, thanh niên tại ngoài nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 15 thí sinh có kết quả cao nhất, thời gian trả lời ngắn nhất tới từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Cần Thơ và thành phố Warszawa Ba Lan tham gia Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc vòng Chung kết toàn quốc.

 

Tại Vòng chung kết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 15 thí sinh tham gia thi dưới hình thức trực tuyến qua App Thanh niên Việt Nam và phần mềm Webex.

Phần thi kiểm tra kiến thức được thực hiện trên App Thanh niên Việt Nam, 15 thí sinh tham gia trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm. Thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 3 lần và trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 10 điểm, trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng bị trừ 10 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này là 265 điểm.

Sau phần thi kiến thức, 05 thí sinh có điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất sẽ tham gia Phần thi hùng biện - phản biện qua phần mềm Webex. Tại đây, các thí sinh được sắp xếp thi theo cặp. Mỗi cặp thi đấu, Ban Tổ chức chiếu video clip của thí sinh hùng biện, thí sinh phản biện có tối đa 3 phút để phản biện lại thí sinh hùng biện, thí sinh hùng biện có tối đa 3 phút để trả lời thí sinh phản biện và 2 phút trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó có 60 điểm cho phần hùng biện, 30 điểm cho phần phản biện và 10 điểm trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo cuộc thi.
 

5 thí sinh tham dự vòng thi Hùng biện - phản biện.

 

Ban Giám khảo căn cứ theo điểm tổng cộng của 2 phần thi để xếp hạng chung cuộc.

Với nền tảng kiến thức sâu rộng, vững chắc, khả năng hùng biện cũng như phản biện sắc sảo, thí sinh Vũ Hoàng Ngọc - sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giành giải Nhất Cuộc thi; giải Nhì thuộc về thí sinh Huỳnh Thanh Thân, cán bộ Hãng tàu SeaLand (Tập đoàn Maersk Việt Nam); giải Ba thuộc về Nguyễn Công Minh (Du học sinh trường Đại học Bách Khoa Warszawa, Ba Lan), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh viên Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Việt Cường (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội).

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi cũng 9 Giải Khuyến khích. Tất cả các giải thưởng tại vòng chung kết Cuộc thi đều kèm theo Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 7 triệu đồng; 1 giải nhì: 5 triệu đồng; 3 giải ba 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Các giải thưởng đều được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bảo Anh