Quảng Trị: Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiệu quả và rõ nét hơn

08:55 26/01/2019     1486

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Năm 2019, tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiệu quả và rõ nét hơn; đa dạng hóa hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động Hội để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên,...

 

Tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

Ngày 25/01, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Thực  hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, năm 2018, công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng, hiệu quả thông qua các diễn đàn, tọa đàm “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”...  thu hút sự tham gia của trên 54.820 lượt hội viên, thanh niên. Toàn tỉnh đã tổ chức 21 hoạt động tuyên dương, biểu dương 232 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; các cấp bộ Hội xây dựng mới được 23 nhà nhân ái; trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình gặp tai nạn giao thông tại huyện Hải Lăng và các hoạt động an sinh xã hội được triển khai tích cực với tổng trị giá các hoạt động gần 4,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động chung tay xây dựng Nông thôn mới và văn minh đô thị được triển khai hiệu quả với nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được xem là nhiệm vụ thường xuyên và triển khai hiệu quả. Tổ chức Hội các cấp đã đẩy mạnh nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên với dư nợ gần 219 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 63 lớp tư vấn hướng nghiệp, 41 hoạt động tư vấn, sàn giao dịch việc làm cho hơn 20.000 học sinh, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, trong đó giới thiệu việc làm mới cho 5.100 thanh niên; phối hợp giới thiệu xuất khẩu lao động cho hơn 1.000 thanh niên.

Các tổ chức thành viên tập thể của Hội được tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Với những kết quả đã đạt được, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Năm 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Trị tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác “Xây dựng Hội vững mạnh” với các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2014 - 2019; triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội LHTN Việt Nam và Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng cường các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên nông thôn và khu vực đặc thù; tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Khánh Vũ đã biểu dương những kết quả các cấp bộ Hội và tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời để công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 tiếp tục gặt hái nhiều kết quả, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh việc kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai các hoạt động của Hội quy mô và hiệu quả; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiệu quả và rõ nét hơn; đa dạng hóa hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động Hội để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa tổ chức Hội ngày càng đến gần hơn với thanh niên, tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đặc biệt là công tác nhân sự; tập trung phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn…

Nhân dịp này,  Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể và tặng giấy khen đơn vị tiên tiến cho 5 tập thể Hội cấp huyện; tặng giấy khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.
 

Thúy An - TĐ Quảng Trị (TN)