Quảng Trị: Sôi nổi thi đua cao điểm đợt 2 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

16:02 15/10/2021     567

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Từ ngày 08 - 15/10/2021,Hội LHTN tỉnh đã phát động tuần thi đua cao điểm đợt 2 hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Trị trong công tác phòng chống dịch COVID - 19, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Trong tuần cao điểm phát động đợt 2, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ trên các kênh truyền thông Đoàn - Hội; tuyên truyền rộng rãi các công trình, phần việc nổi bật của cơ sở Hội với 350 tin bài trên website, trong facebook các cấp bộ Đoàn-Hội.

 

 

Gắn liền với các hoạt động tuần cao điểm phát động đợt 2 là một chuỗi các hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cụ thể: Tổ chức Lễ dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn; thăm, tặng quà các anh chị Thường trực Hội qua các thời kỳ và các anh chị UV UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024; tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương tại Trại giam Nghĩa An, Cục C10 với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng; tổ chức ra mắt 02 mô hình Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc” cho 20 gia đình trẻ có con nhỏ tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng và thị trấn Krông-Klang, huyện Đakrông từ nguồn hỗ trợ của Nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức 02 đợt minigame “Đoán sách, tặng sách” trên fanpage Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc”; thăm, tặng quà cho 15 sinh viên tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, mỗi suất quà trị giá 1.200.000đ với sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm thiết kế đào tạo Color ME.

Trước đó Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với chủ đề “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2021 - Áo xanh hành động đẩy lùi COVID-19” từ ngày 06-10/9/2021 với các công trình, phần việc như: Tổ chức khởi công đồng loạt 06 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị với tổng kinh phí 420 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; trao tặng mô hình Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc” cho 10 gia đình trẻ có con nhỏ tại khu phố 8, Phường 1, thành phố Đông Hà từ nguồn hỗ trợ của Nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đông Hà đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ thi đua cao điểm tập trung vào các hoạt động tham gia phòng chống dịch COVID - 19 tại địa phương.

 

 

Ở cấp cơ sở, các cấp bộ Hội cũng đã triển khai xây dựng 06 công trình thanh niên cấp huyện, 165 công trình, phần việc cấp cơ sở tiêu biểu như: tổ chức thăm, tặng 110 suất quà, xây dựng, sửa chữa 10 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh niên yếu thế; tổ chức thăm, tặng hơn 500 suất quà cho các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng; tổ chức 25 hoạt động tiếp sức bà con trên đường về quê hương; triển khai các đội hình tham gia các chốt kiểm tra y tế và các điểm tiêm chủng vắc xin trên địa bàn; tổ chức các hoạt động vệ sinh cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam…

Tuần thi đua cao điểm hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021) là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, là dịp để Tuổi trẻ Quảng Trị phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chung tay thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội trong việc đồng hành, chung tay hướng về cộng đồng./.

 

CTV TĐ Quảng Trị