Quảng Trị: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021

08:18 15/03/2021     831

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), ngày 12/3, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 tại xã A Bung, huyện Đakrông.

Đến dự chương trình có đồng chí Trần Thị Thu – TUV, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Đại tá Ngô Xuân Thường – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Trần Văn Chạy – Phó chủ tịch Hội đồng nhân huyện Đakrông; lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã A Bung, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cùng đông đảo bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

 

Trao tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 50 triệu đồng cho em Hồ Anh Tuấn – Lớp 5, Trường TH và THCS A Bung

 

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã khởi công xây dựng Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 50 triệu đồng cho em Hồ Anh Tuấn, lớp 5, Trường TH và THCS A Bung, là học sinh mồ côi và trao tặng mô hình “Rừng cây sinh kế - Phòng tránh thiên tai” hỗ trợ 50.000 cây tràm giống và phân bón để trồng 25 ha rừng cho các hộ dân chịu nhiều ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Kiên Giang; tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào biên giới và tặng quà cho các chốt phòng dịch COVID-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay với tổng kinh phí tổ chức hoạt động hơn 170 triệu đồng.

Chương trình Tháng Ba biên giới là hoạt động phối hợp thường niên của Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các em học sinh và đồng bào biên giới; động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ đường biên cột mốc, qua đó phát huy sức trẻ góp phần phát triển kinh tế gắn với giữ gìn trật tự an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII, năm 2021 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

 

Ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thu hút hơn 600 ĐTN và bà con nhân dân tham gia, tiếp nhận được 350 đơn vị máu

 

Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thanh niên Quảng Trị trong Tháng Thanh niên năm 2021. Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 350 đơn vị máu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hành động hiến máu cứu người trong cộng đồng, xã hội.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên hàng năm của tuổi trẻ Quảng Trị trong công tác tình nguyện. Thông qua Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Qua đó, tạo ra một ngân hàng máu sống, sẵn sàng phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

 

Tố Trinh