Quảng Ninh chỉ đạo Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tiên Yên Khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019.

10:26 10/04/2014     2796

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tiến tới Đại Hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2014- 2019, Sáng ngày (8/4), Ủy Ban Hội LHTN huyện Tiên Yên tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Yên khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019. Đây là Đại hội điểm Hội LHTN cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.
Anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí Lý Văn Thành, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành, cùng các anh, chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN các xã, phường, thị trấn trong huyện.
Anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo huyện Tiên Yên giao lưu với thanh niên Tiên Yên.
Anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao cờ đơn vị xuất sắc cho Ủy Ban Hội LHTN huyện Tiên Yên khóa II, nhiệm kỳ 2009- 2014.

Bám sát sự chỉ đạo của Hội LHTN tỉnh, của cấp ủy chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2009- 2014, Hội LHTN huyện Tiên Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều chương trình, Cuộc vận động lớn đã được triển khai hiệu quả như Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng”…; tổ chức 100% cán bộ, hội viên học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn, Hội các cấp ; phát triển mới 56 chi hội, nâng tổng số chi hội trong toàn huyện lên 197 chi hội; hàng năm có trên 600 hội viên được kết nạp mới, 65% thanh niên tham gia các tổ chức Đoàn- Hội, có từ 600 hội viên được kết nạp vào tổ chức đoàn; duy trì tại 100% các xã, phường, thị trấn hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện của các tổ chức Hội quản lý, thành lập 7 mô hình cổng trường xanh- sạch- đẹp và đảm bảo ATGT, 01 đội xung kích 3 lực lượng cấp huyện đảm bảo trật tự ATGT; quản lý 41 tổ tiết kiệm vay vốn với nguồn vốn dư nợ ủy thác qua dư nợ ủy thác qua ngân hàng xã hội là 18 tỷ 976 triệu đồng; thành lập, duy trì tốt CLB thầy thuốc trẻ huyện Tiên Yên, tổ chức 8 đợt tư vấn, khám chữa bệnh phát thuốc nhân đạo tại các xã vùng cao khó khăn, vận động 758 thanh niên đăng ký hiến máu, thu được 589 đơn vị máu; huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt 126 thùng rác tại các điểm trung tâm xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, trường học…

Trong nhiệm kỳ 2014- 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt huyện Tiên Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành chăm lo cho thanh niên đặc biệt là thanh niên ở các doanh nghiệp, thanh niên lao động tự do; đổi mới hoạt động của Hội với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của thanh niên hiện nay; đẩy mạnh công tác giúp đỡ các hộ thanh niên trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thanh niên, định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội anh Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2009- 2014. Đặc biệt là phương pháp, tư duy, cách làm mang tính sáng tạo, hiệu quả đã đáp ứng được nhiệm vụ của cấp ủy, đảng, chính quyền với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên… Anh Hoàng Bá Nam cũng yêu cầu Hội LHTN huyện Tiên Yên trong nhiệm kỳ tới cần tập trung đến vấn đề xanh- sạch- đẹp và VSMT gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên vào các tổ chức Đoàn- Hội; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu…

Kết quả, Đại hội đã hiệp thương bầu 19 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN huyện Tiên Yên khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019. Chị La Thị Thủy được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN huyện Tiên Yên khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019.
s
Ra mắt Ủy Ban Hội LHTN huyện Tiên Yên  Khóa III, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Tiên Yên, nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã được Trung ương Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng; Ủy Ban Hội LHTN huyện Tiên Yên vinh dự được Ủy ban Hội LHTN Việt nam Tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công  tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014.