Quảng Ninh chỉ đạo Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều) lần thứ II, nhiệm kỳ 2014- 2019.

13:39 20/01/2014     3329

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Tiến tới Đại Hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014- 2019. Ngày 14/01, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê khóa II, nhiệm kỳ 2014- 2019
Anh Hoàng Bá Nam- Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo- Hội nhập và phát triển”, mục tiêu “xây dựng Hội vững mạnh thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên . Phát huy tinh thần yêu nước, xung kích tình nguyện, sáng tạo và sức trẻ góp phần xây dựng thị trấn Mạo Khê ngày càng giàu đẹp văn minh”. Hội LHTN thị trấn Mạo Khê đã bám sát chương trình của tổ chức Hội cấp trên, thực hiện tốt 03 cuộc vận động và 02 chương trình lớn, đặc biệt cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp- sống có ích", thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường"; trao trên 100 suất học đồng; thành lập Ngân hàng máu sống thị trấn với 30 thành viên nòng cốt thu trên 100 đơn vị máu; vận động đạt 100% hội viên tham gia lên đường nhập ngũ, trong đó có trên 50 anh, chị viết đơn tình nguyện nhập ngũ; kết nạp được trên 500 hội viên mới, trong đó gần 200 thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn…
d
Anh Hoàng Bá Nam- Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong công  tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Trong nhiệm kỳ 2014- 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên  đặc biệt là thanh niên ở các doanh nghiệp, thanh niên lao động tự do; đổi mới hoạt động của Hội với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của thanh niên hiện nay; đẩy mạnh công tác giúp đỡ các hộ thanh niên trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thanh niên, định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Hoàng Bá Nam- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội cũng như vai trò chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với các hoạt động của  hội. Anh cũng thông báo đến Đại hội về tình hình tổ chức Đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng như khái quát chung về tình hình tư tưởng thanh niên trên địa bàn của tỉnh. Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, anh Hoàng Bá Nam yêu cầu Hội LHTN Việt nam thị trấn mạo Khê cần tập trung làm tốt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp rộng rãi thanh niên trên địa bàn, hướng thanh niên tham gia vào các tổ chức Hội; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức cho thanh về ý thức vươn len làm giàu chính đáng; Đẩy mạnh các phong trào hoạt động thanh niên trong tổ chức Hội, có các biện pháp phù hợp đoàn kết, giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên có quá khứ lầm lỗi…

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu 15 anh, chị vào Ủy ban Hội, Anh Trần Mạnh Vương được hiệp thương tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thị trấn Mạo Khê khóa II, nhiệm kỳ 2014- 2019. Trong buổi tối cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc phiên thứ hai với các nội dung ra mắt ủy Ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê  II, nhiệm kỳ 2014- 2019. Buổi tối cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc phiên thứ II với các nội dung ra mắt Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Mạo Khê khóa mới và văn nghệ chào mừng thành công Đại hội..

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh, thành phố tuyên dương, khen thưởng; Ủy Ban Hội LHTN thị trấn Mạo Khê vinh dự được Ủy ban Hội LHTN Việt nam Tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong công  tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Trước đó, vào sáng 13/01, huyện Đoàn Đông Triều phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014

Với thông điệp “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014 đã thu hút được 300 đoàn viên thanh niên của các trường THPT trên địa bàn huyện Đông Triều đăng ký tham gia hiến máu.

Kết quả đã thu được 243 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị của bệnh nhân.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Đông Triều ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Được biết, trong năm 2013, Hội liên hiệp thanh niên huyện phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện đã tổ chức được 5 đợt hiến máu tình nguyện và thu được 890 đơn vị máu, đạt trên 118% chỉ tiêu tỉnh giao. Ở thời điểm hiện tại, huyện Đông Triều là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014.