Quảng Ngãi: Linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác Hội năm 2021

15:14 22/12/2021     2007

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có chiều sâu, nhiều phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Anh Lê Văn Vin, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch và các anh chị trong Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

 

Chiều 21/12, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2021. Đến dự hội nghị có các đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Trần Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2021, công tác triển khai các hoạt động Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh được các cấp bộ hội quan tâm triển khai gắn với công tác tuyên truyền, học tập, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội hội các cấp trong nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết được các đơn vị đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức triển khai, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến; tập trung thảo luận các nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong nghị quyết; phân tích, liên hệ làm sâu sắc thêm những nội dung mà nghị quyết đã đề cập. Trong đó, tổ chức Hội các cấp đã linh hoạt, tăng cường sử dụng công cụ infographic, mạng xã hội để tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, hội viên, thanh niên, mang lại hiệu quả tích cực.

Xây dựng lớp thanh niên yêu nước, có bản lĩnh, khát vọng vươn lên

Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên, cử tri trẻ nhận thức vai trò, tinh thần trách nhiệm của thanh niên cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cấp tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức Ngày hội cử tri trẻ “Khi tôi 18”, diễn đàn “Cử tri trẻ với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” tại huyện Trà Bồng cho hơn 200 hội viên, thanh niên, học sinh tham gia; tổ chức đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử tại huyện Tư Nghĩa và triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Thanh niên năm 2020 cho 60 lượt HVTN tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên lần đầu ứng cử đại biểu HĐND các cấp” cho 350 cán bộ, hội viên tham gia ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư và anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2021

 

Nhằm tổ chức các hoạt động truyên truyền, giáo dục cho hội viên, thanh niên về Đảng, về Bác Hồ, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cấp bộ Hội tổ chức các chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, giao lưu thể dục, thể thao thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, thiếu nhi và nhân dân tham gia; qua đó, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, thanh thiếu niên đón Tết với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”;

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), như: Hội trại “Thanh niên Quảng Ngãi - Tiếp lửa truyền thống”; Lễ mitting kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Liên hoan Tiếng hát thanh niên công nhân, dân tộc và tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi và chương trình Gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ, và phát hành cuốn sách “Nhớ một thời tuổi trẻ” đến 300 cán bộ đoàn các thời kỳ.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021). Cấp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; triển khai công trình thanh niên kỷ niệm 65 năm thành lập Hội; tổ chức Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt, chăm lo cho lực lượng thanh niên yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Dấu ấn với 272 công trình thanh niên các cấp

Công tác vận động hội viên, thanh niên tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được các cấp bộ hội tích cực triển khai phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

 

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Văn Vin trao cờ cho các đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2021

 

Trong năm, cùng cơ sở đoàn, các cơ sở hội đã tổ chức 1.243 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút gần 16.000 lượt thanh niên tham gia; toàn tỉnh thực hiện 272 công trình thanh niên các cấp tổng giá trị làm lợi 1,7 tỷ đồng; tham gia thắp sáng 16 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng; xây dựng 11 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với chiều dài 29 km; làm mới 0.35 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ sửa chữa và xây mới được 26 nhà nhân ái với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng; tổ chức 2 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 50 hội viên, thanh niên; triển khai 81 đội hình TNTN tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn đô thị với hơn 1.800 ĐVTN tham gia; tổ chức được 65 đợt  tuyên truyền tham gia xây dựng đô thị văn minh, tuyên truyền nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; hướng dẫn và vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; vận động người dân chấp hành nghiêm việc mua bán, kinh doanh đúng nơi quy định; tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” với phương châm “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh”. Thực hiện 2 công trình trang trí “Trụ điện nở hoa” tại các tuyến đường tại huyện Trà Bồng và Nghĩa Hành với chiều dài 4,5 km; 100% Hội phường, thị trấn có ít nhất 01 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị tại địa phương.

Vai trò của thanh niên trong chăm lo an sinh xã hội

Năm 2021, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội triển khai các chương trình tình nguyện phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng địa phương cụ thể và tình hình dịch bệnh COVID-19.

Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện đồng loạt, rộng khắp, hiệu quả. Tiêu biểu là hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị trao tặng hơn 7.000 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch toàn đợt với kinh phí gần 1 tỷ đồng, tiêu biểu như: hỗ trợ cho điểm cách ly thị xã Đức Phổ và khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn các vật dụng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm và tiền mặt hơn 250 triệu đồng; kêu gọi, vận động hỗ trợ cho Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổng giá trị hơn 175 triệu đồng;  phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài TP-TH tổ chức chương trình “ly cà phê 50 ngàn đồng” hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng, “Hướng về Đức Phổ” 180 triệu đồng; tham gia cùng khối các cơ quan Ban Dân vận, Mặt trận, hội đoàn thể tỉnh kêu gọi, vận động, trực nhận hàng hỗ trợ được gần 8.000 suất quà (8 chuyến xe) hướng về TP.HCM; hỗ trợ 100 suất quà trị giá 22 triệu đồng cho khu cách ly xã Trà Phong, huyện Trà Bồng; hỗ trợ khu cách ly xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi 1 tấn gạo, 180 chai dầu ăn, 220 lít sát khuẩn. Bên cạnh đó, Hội cùng Đoàn Thanh niên tỉnh còn tổ chức kết nối, hỗ trợ tiêu thụ 5 tấn vải thiều, khóm, củ lang cho nông dân tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ tiêu thụ 60 tấn tỏi Lý Sơn...

Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tặng cờ thi đua và bằng khen cho 3 đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, tặng bằng khen cho 5 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, 4 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2021./.
 

Dương Thành Tuyên