Quảng Ngãi: Cần có những biện pháp cụ thể để phát huy hiệu quả hoạt động của Hội

10:54 26/12/2018     1483

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/12, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trao bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018



Theo báo cáo Tổng kết Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực, đổi mới đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, thanh niên.

Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng khắp gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và được triển khai cao điểm tại  Tháng Thanh niên, Chiến dịch TNTN hè, Tình nguyện mùa Đông và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam... như: Thành lập mới và duy trì 45 đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông thu hút hơn 645 tình nguyện viên tham gia; triển khai 184 điểm “Văn hóa đọc sách thanh niên”; tặng 120 suất quà và tôn vinh 15 gương thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên vượt khó; tổ chức 370 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường thu hút hơn 39.250 cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia.

Đã giúp đỡ 208 thanh niên chậm tiến và duy trì có hiệu quả 37 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế tại 184 xã, phường, thị trấn; sửa chữa và xây mới 85 ngôi nhà nhân ái trị giá 1,4 tỷ đồng; xây dựng 15 công trình thanh niên “Điện thắp sáng đường quê” trị giá 970 triệu đồng; tổ chức 30 đợt hiến máu tình nguyện thu hút hơn 9.000 hội viên, thanh niên tham gia và tiếp nhận gần 8.000 đơn vị máu; tổ chức 35 đợt tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 20.000 lượt người tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng...

Thảo luận tại hội nghi, các đại biểu băn khoăn, trăn trở xoay quanh các vấn đề về kinh phí hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở; thiếu nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế dẫn đến tình trạng thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Đặng Minh Thảo đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong Công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Đồng chí đề nghị Ủy ban Hội tỉnh cần có những biện pháp cụ thể để duy trì có hiệu quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tại địa bàn khu dân cư; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và hơn nữa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cơ sở; rà soát, nắm bắt số liệu hội viên và chú trọng phát triển hội viên mới... Đặc biệt là tập trung chỉ đạo đại hội hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng khen Trung ương Hội cho CLB Thầy Thuốc trẻ tỉnh Quảng Ngãi và 06 cá nhân của CLB Thầy Thuốc trẻ tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; trao bằng khen Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội & phong trào thanh niên năm 2018 và khen thưởng 07 cá nhân có thành tích trong các hoạt động vì an sinh xã hội, hội chợ quán cơm xã hội Nụ cười Sông Trà.

 

(CTV Đinh Văn Nghĩa - TĐ Quảng Ngãi)- ĐH