Quảng Nam: Ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi

10:08 12/06/2019     947

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày (10 - 11/6), tại Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc miền núi năm 2019 với sự tham gia của gần 500 ĐVTN đến từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh trao quà cho các hộ thanh niên vào sinh sống tại làng


Phát biểu ngày hội, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, ngày hội là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ tình cảm, niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó làm tốt công tác tập hợp TN dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ tự giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa dân tộc mình trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời", "Bồn hoa thanh niên" và công trình "khu vui chơi thiếu nhi" cho các hộ gia đình tại Làng TNLN Thạnh Mỹ; trao tặng 30 suất quà nhằm chia sẻ với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện; Tổ chức lễ đón và trao tặng 45 suất quà cho 45 hộ thanh niên vào sinh sống tại Làng TNLN Thạnh Mỹ.

 

Tái hiện nghi thức cúng đất về nhà mới và đến thăm, chúc mừng một hộ gia đình thanh niên
 

Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên tham gia tranh tài trong các phần thi như: Thi làm sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch; thi gói bánh sừng trâu, cơm lam, thịt cá ống; các trò chơi teambuilding, trò chơi dân gian của đồng bào cơ tu; bóng chuyền lưới bạt,… Bên cạnh đó, các đơn vị  đã mang đến ngày hội những sản vật đặc trưng vùng miền, ẩm thực truyền thống của địa phương, tiết mục văn nghệ đầy vui tươi, sôi động,  hào hứng mang đậm bản sắc dân tộc.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiến hành chấm chọn và trao giải các nội dung: Liên quân Bắc Trà My - Núi Thành - Đại học Quảng Nam đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Liên quân Tây Giang - Hội An; Liên quân Hiệp Đức - Thăng Bình - Đoàn khối các cơ quan tỉnh đạt giải ba; Liên quân Tiên Phước - Phú Ninh và Nam Trà My - Tam Kỳ đạt giải khuyến khích.

Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên các dân tộc miền núi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế, giới thiệu các giá trị văn hóa của các địa phương; rèn luyện kỹ năng sống và tạo sân chơi cho thanh niên các dân tộc miền núi và thanh niên đồng bằng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đồng thời phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong xung kích, tình nguyện về với các địa bàn khó khăn, trọng điểm để lập nghiệp, góp phần củng cố QPAN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

 

Minh Hiếu - TĐ Quảng Nam (TL)