Quảng Nam: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

13:56 15/01/2024     1014

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham gia của 80 đại biểu chính thức đại diện cho 253 hội viên thanh niên xã. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam chọn làm điểm trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hoàng Văn Thanh cùng các anh, chị trong Ban Thư ký, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc; thường trực Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh; lãnh đạo đảng ủy, chính quyền xã Đại Thắng; các anh chị nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng qua các thời kỳ.

 

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hoàng Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021 kéo dài đến 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Đại Thắng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, Hội LHTN Việt Nam xã đã tổ chức 12 hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 1.180 lượt hội viên; Ủy ban Hội nhận giúp đỡ 8 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương trở nên tiến bộ, có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng 01 công trình khu vui chơi cho em và 5 khu sinh hoạt cộng đồng; tổ chức 30 đợt ra quân bảo vệ môi trường, trồng mới 2175 cây xanh; tổ chức 05 đợt tập huấn sơ cấp cứu đuối nước, dạy bơi miễn phí; tổ chức 12 hoạt động trang bị kiến thức giao tiếp, kỹ năng hội nhập quốc tế; vận động hiến 470 đơn vị máu, thành lập và duy trì “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” với 25 thành viên; bồi dưỡng 05 Hội viên tham gia các đợt sát hạch, thi kỹ năng, kết quả đã có 03 thanh niên được công nhận Huấn luyện viên cấp 1 các cấp…. Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đại Thắng tiên phong, bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo”, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu cơ bản và phương hướng nhiệm kỳ mới xoay quanh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 02 chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. 

 

Gian hàng các sản phẩm khởi nghiệp của Thanh niên Đại Thắng được trưng bày tại Đại hội.

 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 09 anh, chị; Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng khóa V Lê Nguyễn Hoài Thương được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội khóa mới.

Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 09 anh chị vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đại Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao 10 suất học bổng Thắp sáng ước mơ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; đồng chí Dương Văn Phước- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng khóa I trao 50 suất quà cho thanh niên vượt khó, thanh niên khuyết tật trên địa bàn xã; Hội LHTN Việt Nam xã Đại Thắng trao sinh kế là 300 phôi nấm cho thanh niên phát triển kinh tế.

Sau Đại hội, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Thành Đạt