Quảng Bình: Ra quân “Tình nguyện mùa đông năm 2020, Xuân tình nguyện năm 2021”

15:49 16/11/2020     563

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 14/11, tại UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa), Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020, Xuân tình nguyện năm 2021”.

Chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện trong những năm qua đã thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động tình nguyện, đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tính xung phong của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, đây còn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa, tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội.

 

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, chung tay vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực, nhiệt tình các chương trình: “Đông ấm cho em”; “Chia sẻ cùng nhà nông”; “Vì sức khỏe cộng đồng”; “Xuân tình nguyện”, các hoạt động an sinh xã hội…

Ngay sau lễ ra quân, đoàn đã tổ chức tặng 300 suất quà cho bà con nhân dân, 545 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Dân Hóa; tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương” 0 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo, sữa, dầu ăn, áo quần cũ, đồ dùng học sinh…; tiến hành làm vệ sinh môi trường tại các trục đường trên địa bàn xã và sửa chữa nhà cho 02 hộ gia đình bị sạt lở, hư hỏng trong đợt lũ vừa qua; khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân trên địa bàn xã An Thủy, huyện Lệ Thủy; triển khai chương trình “Triệu bữa cơm” trao tặng 600 suất cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh; hỗ trợ xây dựng 02 nhà nhân ái và tổ chức phun thuốc khử trùng, sát khuẩn cho các điểm trường trên địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; hỗ trợ 250 triệu đồng sửa chữa trường tiểu học trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

 

Thảo Nhi – TĐ Quảng Bình