Phú Yên: Tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số năm 2022

08:33 26/07/2022     782

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 23/7, tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên năm 2022, với chủ đề “Thanh niên nói không với “FULRO”, “Tin lành Đê-ga”, “Tin lành đấng Christ Tây nguyên”.

 

Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan và địa phương khánh thành công trình “Sắc cờ quê hương” tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm.

 

Tại Ngày hội, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thi công và khánh thành công trình “Sắc cờ quê hương” với 50 trụ cờ; thực hiện và bàn giao công trình “Đường cờ quê hương” với 50 cây bông giấy cùng bồn hoa. Tổng giá trị hai công trình khoảng 50 triệu đồng.

 

Khánh thành tuyến đường tự quản bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

 

Ngoài ra, đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên dân tộc thiểu số; chiếu phim tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được bản chất phản động của tổ chức “FULRO”, “Tin lành Đê-ga”, “Tin lành đấng Christ Tây nguyên”, từ đó cảnh giác, không bị dụ dỗ, lôi kéo.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Huyện Đoàn Sông Hinh trao tặng 16 suất quà cho các già làng có uy tín, thương bệnh binh và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng.

 

Chiếu phim tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được bản chất phản động của tổ chức thù địch.
 

Các hoạt động này nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tạo mỹ quan trên tuyến đường buôn Bưng B, xã Ea Lâm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.

 

Bảo Kính