Phú Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

09:35 15/05/2019     916

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 14/5, Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội LHTN huyện Sơn Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tham dự có các đồng chí: Phan Xuân Hạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn; Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hoàng Đức Thuận - Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Trần Minh Trí - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Lãnh đạo huyện Sơn Hòa; Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và 120 đại biểu chính thức đại diện hơn 4.800 hội viên, thanh niên đến từ 14 cơ sở Hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được các cấp bộ Hội trên địa bàn huyện Sơn Hòa tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, tiêu biểu như: thực hiện hơn 50 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức được 350 hội thi, tọa đàm, diễn đàn; hơn 300 hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân; thăm, tặng hơn 1.000 suất quà cho các mẹ VNAH, gia đình chính sách; tổ chức hơn 20 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 hội viên, thanh niên; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân; tổ chức 6.500 hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; có 4.363 hội viên kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Sơn Hòa - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Sơn Hòa tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thanh niên tình nguyện”; "Sáng tạo trẻ"; duy trì các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; vận động thanh niên hiến 1.200 đơn vị máu; hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho hơn 1.500 - 2.000 thanh niên; giới thiệu kết nạp 4.000 - 5.000 hội viên vào Đoàn…

Đại hội đã hiệp thương 29 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN huyện Sơn Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Cao Minh Sang tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa khóa VI. Đại hội hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI gồm 16 đại biểu.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 06 đồng chí; Huyện ủy Sơn Hòa trao bức trướng cho Đại hội mang dòng chữ: “Thanh niên Sơn Hòa - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua cho Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2014 - 2019…

CTV Bảo Kính- TĐ Phú Yên (TL)