Phú Yên: Tết sẻ chia- hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn

12:21 23/01/2022     640

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 22/01, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia năm 2022 hỗ trợ bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Đoàn trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ gạo và khẩu trang y tế cho lãnh đạo địa phương huyện Đồng Xuân để hỗ trợ bà con nhân dân

 

Tham dự chương trình có các đồng chí Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên.

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên cùng với các đơn vị Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Bếp nhà Từ Tâm, Công ty TNHH Giàu Thuận trao tặng 55 tấn nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế gồm: 50 tấn gạo; 35.000 khẩu trang y tế; 5.000 chai nước tương; 200 bộ quần áo y tế; 25.000.000 đồng hỗ trợ cho bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, do lũ lụt vừa gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Đoàn trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ gạo và khẩu trang y tế cho lãnh đạo địa phương huyện Tuy An để hỗ trợ bà con nhân dân

 

Số nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế trên được phân bổ như sau: huyện Sơn Hòa (12 tấn gạo, 500 chai nước tương, 2.500 khẩu trang y tế); thị xã Sông Cầu (10 tấn gạo, 5.000 khẩu trang y tế); huyện Đồng Xuân (10 tấn gạo, 5.000 khẩu trang y tế); huyện Tuy An (10 tấn gạo, 1.000 chai nước tương, 5.000 khẩu trang y tế); huyện Sông Hinh (03 tấn gạo, 1.000 chai nước tương, 5.000 khẩu trang y tế); thành phố Tuy Hòa (2.000 chai nước tương, 5.000 khẩu trang y tế); phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (05 tấn gạo và 25.000.000 đồng); Bếp nhà Từ tâm (05 tấn gạo, 1.000 chai nước tương); Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Phú Yên (10.000 khẩu trang và 200 bộ quần áo bảo hộ)…

Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm ở những địa bàn khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó giúp cho bà con Nhân dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, đầm ấm và hạnh phúc.

 

Bảo Kính