Phú Yên: Khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”

21:03 25/01/2022     2966

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 25/01, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp Báo Người Lao Động tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị tài trợ khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” tại đoạn đường Điện Biên Phủ (Phường 5, thành phố Tuy Hòa)
 

Sau gần 01 tháng, công trình “Đường cờ Tổ quốc” đã được triển khai thực hiện tại 05 tuyến đường, tổng chiều dài là hơn 5km, với 5.000 lá cờ Tổ quốc được đặt tại các địa phương: đoạn đường Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Nguyễn Trãi - Điện Biên Phủ đến ngã 3 Duy Tân - Điện Biên Phủ), đoạn đường từ ngã 3 Duy Tân - Điện Biên Phủ qua cầu hướng vào Chùa Hồ Sơn (Phường 5, thành phố Tuy Hòa); đoạn đường từ khu Di tích Đồng Khởi đến khu Chợ mới xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa); đoạn đường từ Cầu Lò Gốm đến Nhà thờ Mằng Lăng, xã An Thạch (huyện Tuy An); đoạn đường từ Ngã 3 trụ đèn giao thông - khu phố Long Bình đến Khu Du tích lịch sử Phan Lưu Thanh, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Phú Yên chung tay thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, tạo mỹ quan trên các tuyến phố, đường làng trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh Toàn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Thường trực Tỉnh Đoàn cắm cờ Tổ quốc tại đoạn đường Điện Biên Phủ (Phường 5, thành phố Tuy Hòa).
 

 

Đồng chí Lương Minh Tùng đề nghị Đoàn thanh niên tại các địa phương thụ hưởng công trình hãy nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng công trình để phát huy tối đa giá trị do công trình mang lại, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Tổng kinh phí thực hiện công trình là 175 triệu đồng do Báo Người Lao Động, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên, Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Phú Yên, Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Phú Yên, Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Phú Yên PVOIL và Công ty Đức Anh tài trợ.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 02 máy tính bảng cho 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Số máy tính bảng trên do Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ, qua đó giúp các em học sinh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả.
 

Bảo Kính